Bắt tạm giam chín người trong vụ tai nạn cầu Gềnh

Bắt tạm giam chín người trong vụ tai nạn cầu Gềnh
TPO - Ngày 11-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 6-2 vừa qua tại cầu Gềnh, phường Bửu Hoà, TP Biên Hòa.

Bắt tạm giam chín người trong vụ tai nạn cầu Gềnh

* Khởi tố 3 bị can đâm chết bảo vệ dân phố

TPO - Ngày 11-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 6-2 vừa qua tại cầu Gềnh, phường Bửu Hoà, TP Biên Hòa.

Vụ tai nạn tại cầu Ghềnh đã khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương
Vụ tai nạn tại cầu Ghềnh đã khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ảnh: Đức Minh

Vụ tai nạn xảy ra khi tàu hoả SE2 tông 6 xe ô tô đang lưu thông trong cầu Gềnh làm 2 người chết và 26 người bị thương. Ngoài 7 bị can bị tạm giữ hình sự sau khi xảy ra vụ tai nạn là các lái tàu chính, lái tàu phụ, nhân viên bảo trì đèn tín hiệu, nhân viên gác chắn cầu, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam thêm hai tài xế lái xe taxi gây ra vụ ùn tắc giao thông ttrên cầu.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can về các hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

* Cùng ngày Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1992, ngụ KP4, P. Tân Hòa, TP Biên Hoà) và Nguyễn Trọng Phúc (SN 1996, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) và Nguyễn Tiến Vương (SN 1994) về hành vi giết người.

Trước đó vào đêm 9-2, các đối tượng này đến gây rối trật tự khi đập phá nhà một số hộ dân tại KP4, phường Tân Hoà. Khi Vương bị ngươì dân bắt giữ, Nam và Phúc dùng giao đâm một ngươì dân bị thương để giải thoát cho đồng bọn. Trong lúc công an phường và bảo vệ dân phố đến giải quyết vụ việc, nam đã bất ngờ dùng dao đâm chết anh Đỗ Huy Thắng (SN 1982) là tổ phó bảo vệ dân phố đang tham gia bảo vệ trật tự. Sau khi gây án Nam và Phúc đã bỏ trốn và sau đó ra đầu thú.

Đức Minh

Theo Viết
MỚI - NÓNG