Bắt sòng bạc của quý bà hoạt động trong đám tang

Bắt sòng bạc của quý bà hoạt động trong đám tang
TPO - Lợi dụng các  gia đình trong vùng có đám tang, bà Huệ đến tổ chức đánh bạc. Sòng bạc này chuyên quy tụ các “quý bà” đam mê cờ bạc

Ngày 19/5, công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng, gồm: Lê Thị Huệ, Phạm Thị Châu Hải; Trần Thanh Hiền; Huỳnh Thị Ngọc Điệp; Lê Thị Hải Trang; Nguyễn Ngọc Bảo Trâm và Đặng Thị Hồng Anh để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 

Trước đó, vào lúc 22h ngày 17/5, Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an phường Quang Vinh bắt quả tang một nhóm 7 phụ nữ đang đánh bạc  tại căn nhà của đối tượng Lê Thị Huệ (SN 1959)  ở  khu phố 3, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa. Sòng bài này do Lê Thị Huệ tổ chức bằng hình thức đánh bài cào.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, sòng bài này hoạt động khoảng từ tháng 4/2020 đến nay, tất cả các đối tượng  tham gia đều là phụ nữ. Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, các đối tượng thường xuyên tổ chức hoạt động lưu động, lợi dụng vào các đám tang trong khu vực để hoạt động đánh bạc. Nếu tổ chức đánh bạc tại nhà, đối tượng Huệ khóa cửa  bên trong để gây khó khăn cho lực lượng công an trong công tác điều tra triệt xóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang hoàn tất hồ sơ điều tra để xử lý theo pháp luật của sòng bạc “quý bà” này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.