Bắt quả tang nữ tiếp viên nhà hàng ở Sài Gòn bán dâm giá 5 triệu đồng

Ập vào nhà nghỉ, công an bắt quả tang có hai nữ tiếp viên có hành vi bán dâm cho khách với giá 5 triệu đồng/ lượt
Bắt quả tang nữ tiếp viên nhà hàng ở Sài Gòn bán dâm giá 5 triệu đồng ảnh 1 Công an bắt quả tang các cặp đôi mua bán dâm trong nhà nghỉ.
Rạng sáng 18/12, Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Bến Thành (TP.HCM) và đội nghiệp vụ ập vào kiểm tra khách sạn A25 trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang tại phòng 209 và 211 có hai nữ tiếp viên P.T.T.T. (20 tuổi) và L.H.L. (24 tuổi) đang có hành vi bán dâm cho khách. Hai cô gái khai là nữ tiếp viên nhà hàng 123 trên đường Lê Thị Riêng (quận 1), đi bán dâm theo sự điều động của quản lý nhà hàng là Lê Ngọc Huỳnh (24 tuổi, quê Tiền Giang).

Công an cũng kiểm tra nhà hàng 123 Lê Thị Riêng. Thời điểm kiểm tra dù khá muộn nhưng nhà hàng này vẫn còn rất đông các thực khách và hàng chục nữ nhân viên ăn mặc trang phục thiếu vải. Lê Ngọc Huỳnh bị tổ công tác đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh khai khuya hôm trước có tốp khách 6 người bạn đến ăn uống và hát karaoke. Huỳnh đã điều 6 nữ tiếp viên lên tiếp khách. Sau đó, Huỳnh được các vị khách bồi dưỡng một triệu đồng. Khi khách yêu cầu mua dâm với nữ tiếp viên, Huỳnh đồng ý điều các cô gái bán dâm với giá 5 triệu đồng/ người.

Bắt quả tang nữ tiếp viên nhà hàng ở Sài Gòn bán dâm giá 5 triệu đồng ảnh 2 Công an kiểm tra nhà hàng 123 và  Lê Ngọc Huỳnh.
Sau khi thỏa thuận, Huỳnh nhận 10 triệu đồng của khách và đưa lại cho T.T và H.L rồi điều 2 cô đào này đến khách sạn A25 ở gần đó để phục vụ khách. Nữ quản lý nhà hàng được các cô gái “cảm ơn” 500.000 đồng. Huỳnh khai mới làm quản lý nhà hàng khoảng 2 tháng, do không nhận lương mà hưởng 10% từ tiền hoa hồng trên các hóa đơn của khách nên cô gái môi giới mại dâm cho khách có nhu cầu. Công an quận 1 đã ra quyết định tạm giữ Lê Ngọc Huỳnh để xử lý về hành vi môi giới mại dâm và làm rõ trách nhiệm nhà hàng 123.
Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.