Bắt quả tang nhóm thanh niên 'phê' ma túy trong quán karaoke

Một số đối tượng khai nhận hành vi sử dụng ma túy tại trụ sở công an. Ảnh: Duy Chiến
Một số đối tượng khai nhận hành vi sử dụng ma túy tại trụ sở công an. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Sau khi ăn nhậu 7 người cả nam lẫn nữ rủ nhau đến quán hát karaoke hát và dùng ma túy tổng hợp để cho “phê”

Ngày 16/8, theo tin từ Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; tổ công tác công an huyện kiểm tra hành chính phòng hát số 203 quán karaoke “Phố Núi” (thôn Kép 1, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng). Cơ quan chức năng đã bắt quả tang 7 nam thanh nữ tú (trong đó có 2 nữ) đang có hành vi Sử dụng trái phép ma túy.

Bắt quả tang nhóm thanh niên 'phê' ma túy trong quán karaoke ảnh 1

Tang vật thu giữ trong phòng hát karaoke. Ảnh: Duy Chiến.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 đĩa sứ có chất bột màu trắn, 1 túi nilon đựng chất tinh thể màu trắng, 1 túi khác có 2 viên nén màu xanh.

Các đối tượng trên khai nhận, sau khi ăn nhậu đã rủ nhau đến quán hát để sử dụng ma túy tổng hợp.

Công an huyện Hữu Lũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.