Bắt quả tang hai tên móc túi từng đâm người

Bắt quả tang hai tên móc túi từng đâm người
Dù đã “may mắn” thoát cảnh tù tội vì không đủ chứng cứ để xử lý hình sự về hành vi đâm người sau khi bị phát hiện móc túi trên xe buýt, 2 đối tượng này tiếp tục phạm tội và đã bị công an Q.Thủ Đức bắt giữ.
Sau một thời gian dài lộng hành trên xe buýt, hai tên móc túi cũng sa lưới
Sau một thời gian dài lộng hành trên xe buýt, hai tên móc túi cũng sa lưới.

Ngày 25-1, Đội CSĐT Tội phạm về TT-XH Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết cơ quan này đã bắt giữ Hoàng Đức Vọng (SN 1957, ngụ Thủ Đức) và Phú Văn Tuấn (SN 1969, ngụ Hà Nội), hai đối tượng chuyên hoạt động trộm cắp trên các tuyến xe buýt để lập hồ sơ xử lý.

Nhằm tấn công những đối tượng chuyên móc túi trên các phương tiện công cộng, ngày 24-1, các trinh sát đã trà trộn vào một số xe buýt trên tuyến Quốc lộ 13 để theo dõi.

Chiều cùng ngày, một nhóm trinh sát phát hiện 2 đối tượng đã từng bị công an quận xử lý hành chính về hành vi trộm cắp là Hoàng Đức Vọng và Phú Văn Tuấn có mặt trên tuyến xe buýt số 19 ( Bến Thành –Suối Tiên) lưu thông trên Quốc lộ 13 (hướng ngã tư Bình Phước vào trung tâm TP) nên bám theo.

20 giờ cùng ngày, sau khi vừa móc túi ĐTDĐ của 1 hành khách, bọn chúng định xuống trạm dừng trước cổng trường ĐH Luật TPHCM để tẩu thoát thì bị các trinh sát ập đến bắt giữ cùng tang vật.

Trước đó, vào ngày 16-8-2010, cũng trên tuyến xe buýt số 19, Vọng và Tuấn đã móc túi một hành khách. Khi bị phát hiện chúng đã dùng dao chống trả khiến một số người bị thương. Tuy nhiên, khi đó, Công an quận Thủ Đức không xử lý hình sự vì chưa đủ chứng cứ kết tội.

Một cán bộ Đội CSĐT Công an quận Thủ Đức cho biết đã đủ chứng cứ để khởi tố hình sự hai tên móc túi này.

Vị cán bộ này cho biết thêm, băng nhóm trộm cắp trên các tuyến xe buýt do tên Vọng cầm đầu hoạt động rất chuyên nghiệp. Khi thực hiện trộm cắp được tài sản của hành khách chúng tìm mọi cách để xóa dấu vết nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, đối tượng Vọng từng có tiền án 3 năm tù vào năm 1992 về tội “trộm cắp tài sản”. Khi vừa mãn hạn tù vào năm 1996, đối tượng này tiếp tục phạm tội “Cướp tài sản” bằng thủ đoạn gây mê và bị kết án 11 năm tù.

Tên Tuấn là đối tượng chuyên nghiệp với “thâm niên” hàng chục năm hành nghề và rất xảo quyệt với nhiều kinh nghiệm đối phó lực lượng công an. Đối tượng này khi bị bắt thường khai tên giả là Nguyễn Văn Hải.

Hiện công an quận Thủ Đức đang mở rộng điều tra vụ án này.

Theo Đăng Lê
Người lao động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...