Bắt quả tang 5 đò máy ồ ạt “rút ruột” sông Hương

Tang vật dùng khai thác cát lòng sông Hương trên quy mô lớn bị Công an TP Huế thu giữ
Tang vật dùng khai thác cát lòng sông Hương trên quy mô lớn bị Công an TP Huế thu giữ
TPO - Sáng 28/3, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường thuộc công an thành phố vừa bắt quả tang 5 đò máy ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Hương.
Trước đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 27/3, tại khu vực bãi bồi Lương Quán thuộc địa phận phường Thủy Biều (Huế), Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường - Công an thành phố Huế phát hiện, bắt quả tang 5 chủ đò ngang nhiên tổ chức khai thác cát sạn trái phép, bất chấp phạm vi ranh giới cấm khai thác của cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế.
Bắt quả tang 5 đò máy ồ ạt “rút ruột” sông Hương ảnh 1

Các chủ đò tổ chức khai thác cát trái phép trên sông Hương tại cơ quan công an

Qua làm việc, công an xác định 5 chủ đò có hành vi tổ chức khai thác cát lòng sông trái phép gồm: Phạm Văn La (sinh năm 1982), Phạm Văn Lanh (sinh năm 1998), Dương Thị Diệu (sinh năm 1989, cùng trú tại huyện Phú Vang), Võ Văn Dực (sinh 1998, trú tại Thủy Biều, Huế), Nguyễn Văn Chỉnh (sinh năm 1976, trú tại thị xã Hương Trà, TT-Huế). Tại thời điểm phát hiện quả tang, các chủ đò nêu trên đã khai thác xong 15m3 cát.

Bắt quả tang 5 đò máy ồ ạt “rút ruột” sông Hương ảnh 2

Thuyền khai thác cát sỏi lòng sông Hương trái phép vừa bị công an phát hiện quả tang

Theo người dân địa phương cho biết, hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông Hương thuộc khu vực nêu trên thường bắt đầu từ 2 giờ sáng, nhằm tránh sự kiểm tra, truy quét và xử lý của các lực lượng chức năng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.