Bắt quả tang 2 'chân dài' bán dâm trong quán cà phê

TPO - Mỗi lần nhân viên bán dâm, Thật thu 170.000 đồng và cuối tháng sẽ trả 30.000 đồng nhân với số lần nữ nhân viên bán dâm. Trong một tháng 2 nhân viên tại đây bán dâm đến 350 lượt.

Ngày 10/9, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Thật (SN 1988, trú Tân Nghĩa, Cao Lãnh, Đồng Tháp) để  điều tra  về hành vi Tổ chức mại dâm.

Trước đó vào lúc 20h40 ngày 8/9, Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người - phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Xuân Lộc kiểm tra quán cà phê chòi võng 789, tại KP8, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang tại 2 chòi lá trong quán 789 có 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trên võng.

Qua làm việc, chủ quán 789 là Nguyễn Văn Thật khai nhận đã thuê 2 nhân viên nữ là Lê Thị Th. (SN 1989, quê Đăk Nông) và Phạm Thu Ng. (SN 1986, quê Ba Vì, Hà Nội) làm phục vụ quán. Khi khách đến có nhu cầu nhân viên tại đây sẽ bán dâm với số tiền 320.000 đồng/lần. Mỗi lần bán dâm, nhân viên nữ phải trả cho Thật 170.000 đồng, số tiền còn lại nhân viên được hưởng. Cuối mỗi tháng, Thật cộng số lần bán dâm của từng nhân viên nhân cho 30.000 đồng để trả lương cho nhân viên. Qua kiểm tra, trong tháng 8/2020 Thảo và Nghi đã thực hiện hơn 350 lượt bán dâm cho khách nam.

Bắt quả tang 2 'chân dài' bán dâm trong quán cà phê ảnh 1

Quán cà phê chòi lá do Nguyễn Văn Thật làm chủ.

Cùng thời điểm, một tổ công tác của Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người phối hợp Công an huyện Xuân Lộc kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ massage Hương Tình (tại ấp 7, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này có 2 nhân viên nữ đang kích dục cho 2 khách nam.

Qua làm việc, các nhân viên khai nhận thoả thuận với chủ cơ sở để thực hiện hành vi kích dục cho khách nam. Mỗi lần kích dục nhân viên sẽ được khách trả từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".