Bắt nhóm 'Những người vỡ nợ vì tài xỉu muốn làm liều'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nhóm đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài đã lập nhóm Messenger “Những người vỡ nợ vì tài xỉu muốn làm liều”, cùng nhau gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại các siêu thị điện máy ở Hà Nội.
Bắt nhóm 'Những người vỡ nợ vì tài xỉu muốn làm liều' ảnh 1

Nhóm đối tượng.

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 5 đối tượng là Kiều Quang Hiếu (SN 1992, trú tại Mê Linh, Hà Nội), Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1990, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Thiều Quang Hưng (SN 1987, trú tại Thái Nguyên), Lê Hữu Cường (SN 1994, trú tại Quảng Ninh), Nguyễn Đình Hiệu (SN 2000, trú tại Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Kiều Quang Hiếu là đối tượng không có việc làm ổn định, để có tiền tiêu xài cá nhân, Hiếu nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Hiếu thông qua nhóm Messenger “Những người vỡ nợ vì tài xỉu muốn làm liều” rủ Hưng, Mạnh, Hiệu và Cường gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đông Anh và một số quận, huyện ở Hà Nội.

Bắt nhóm 'Những người vỡ nợ vì tài xỉu muốn làm liều' ảnh 2

Hình ảnh camera ghi lại.

Cụ thể, trưa 25/1, Hiếu nhận được tin nhắn của đối tượng tên Hoàng rủ đi trộm cắp tài sản. Cả 2 hẹn nhau ở gầm cầu Thăng Long (Hà Nội) và di chuyển trên xe máy che biển số, nhìn thấy siêu thị điện máy ở xã Nam Hồng (Đông Anh) đóng cửa không có bảo vệ trông.

Sau đó, hai đối tượng đi mua kìm, găng tay, búa để làm công cụ trộm cắp tài sản. Đêm cùng ngày, Hiếu, Hoàng trèo lên mái tôn siêu thị điện máy phát hiện có khe hở và đu dây vào bên trong. Các đối tượng lấy trộm số lượng lớn điện thoại và 9 đồng hồ cho vào túi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường về Việt Trì (Phú Thọ).

Sáng hôm sau, hai đối tượng quay trở lại Mê Linh (Hà Nội) gặp một người tên Đạt bán số điện thoại. Do ham rẻ Đạt mua với số tiền hơn 60 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, 2 đối tượng khai đưa 26 triệu đồng cho đối tượng “Cóc con” và 1 đồng hồ.

Về số điện thoại, Đạt sử dụng tài khoản mạng xã hội “Táo envy” rao bán. Do ham rẻ nhiều người đã mua điện thoại của Đạt.

Bắt nhóm 'Những người vỡ nợ vì tài xỉu muốn làm liều' ảnh 3

Tang vật thu giữ.

Qua kiểm tra camera an ninh phát hiện một nam giới mặc áo khoác trùm kín đầu, đeo khẩu trang và găng tay đột nhập từ trên nóc nhà, cậy tấm thạch cao và đu dây xuống. Theo cửa hàng, số tài sản bị mất 42 điện thoại di động, 9 đồng hồ với tổng giá trị gần 180 triệu đồng.

Trước đó, thủ đoạn tương tự, ngày 16/1, Hưng, Hiếu và Cường gặp nhau ở Hà Nội và chuẩn bị búa, đục, kéo cắt tôn, cưa sắt, dây dù… Sau đó cả nhóm đến siêu thị điện máy ở Mê Linh (Hà Nội) tháo vít, cắt mái tôn để chui vào trong siêu thị đục phá két sắt trộm khoảng 200 triệu bên trong chia nhau.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 6/2, Tuấn đang chơi game ở quán nét nhắn tin cho Hiếu đi trộm cắp tại siêu thị điện máy ở Thanh Trì (Hà Nội). Các đối tượng bàn bạc Mạnh và Hiệu cảnh giới ở bên ngoài còn Hiếu cắt tôn mái nhà. Khoảng 0h ngày 7/2, Hiếu, Mạnh chui vào trong lấy 23 điện thoại và khoảng 60 triệu đồng tiền mặt chia nhau.

Ngoài các vụ trộm cắp trên, Hiếu, Mạnh khai nhận gây ra vụ trộm cắp tài sản ở TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc vào đêm 4/2. với thủ đoạn tương tự các đối tượng đột nhập vào siêu thị điện máy trộm cắp hơn 12 triệu đồng trong két sắt.

Theo trình báo của đại diện các siêu thị điện máy, số tài sản bị trộm cắp lên tới hàng trăm triệu đồng.

MỚI - NÓNG