Bắt nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng hàng tỷ đồng

Bắt nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng hàng tỷ đồng
TPO - Đức cùng nhiều đối tượng khác lập nhiều fanpage mạo danh các công ty tài chính để lừa đảo khách hàng, số tiền lừa được đến nay đã lên tới hàng tỷ đồng.

Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh hôm nay cho biết, đã bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây mạo danh công ty tài chính để lừa đảo khách hàng.

Theo đó, khi kiểm tra hành chính tại số nhà 368, đường Trần Phú, thuộc tổ 52A, khu 4B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, phát hiện tại cơ sở này có rất nhiều điện thoại, máy tính, sổ sách ghi chép tên tuổi, địa chỉ của người vay tiền, các kịch bản cho vay tiền.

Bắt nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng hàng tỷ đồng ảnh 1 Đối tượng Đức lừa đảo khách hàng

Cầm đầu đường dây Lương Ngọc Đức (sinh năm 1996, trú tổ 5, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả), đối tượng thuê căn nhà trên làm địa điểm cho các nhân viên hoạt động.

Đức phối hợp với Trần Trung Hiếu (SN 1995), Phạm Đức Nguyện (SN 1990, đều trú TP Cẩm Phả) cùng lập fanpage mạo danh các công ty tài chính như: Công ty Hạ Thái, Công ty HSJC, Công ty GC, Công ty Hoàng Lâm để lừa các khách hàng vay tiền với lãi suất thấp. Khi khách hàng đồng ý vay tiền phải nộp 550.000 đồng để làm bảo hiểm khoản vay.

Bắt nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng hàng tỷ đồng ảnh 2 12 đối tượng tại cơ quan công an

Sau khi khách hàng tin tưởng và đóng tiền bảo hiểm thì Đức chỉ đạo chặn số nhằm chiếm đoạt số tiền này. Nhóm đối tượng còn thuê 3 cơ sở khác ở thành phố Cẩm Phả để thực hiện hành vi trái pháp luật trên

Tổng số tiền lừa đảo lên tới hàng tỷ đồng, hiện vụ việc đang được Công an thành phố Hạ Long điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.