Bắt nhóm đòi nợ thuê qua app, cắt ghép ảnh để 'bôi xấu' con nợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại hiện trường, công an vụ thu giữ nhiều tài liệu, máy vi tính chứa hình ảnh cắt ghép nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống người khác, chửi bới, đe doạ nạn nhân...

Ngày 3/3, Công an TP. Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê qua app trên mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự, chiều 2/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP. Cần Thơ mời làm việc đối với Trần Quỳnh Như (SN 1997, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) vì có hành vi đòi nợ thuê qua app, cắt ghép hình ảnh, chửi bới người khác.

Bắt nhóm đòi nợ thuê qua app, cắt ghép ảnh để 'bôi xấu' con nợ ảnh 1

Công an triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê qua app.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lúc 11h ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng Công an TP. Cần Thơ, Công an quận Cái Răng tiến hành kiểm tra nhà số K22, đường số 3, KDC Nông Thổ Sản, phường Phú Thứ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 10 đối tượng đang thực hiện các hành vi đòi nợ cho Công ty Bamboo; đòi nợ app vay tiền trên mạng do người Trung Quốc điều hành.

Bắt nhóm đòi nợ thuê qua app, cắt ghép ảnh để 'bôi xấu' con nợ ảnh 2

Hình ảnh các đối tượng cắt ghép để khủng bố con nợ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, máy vi tính (laptop) chứa hình ảnh cắt ghép nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống người khác, chửi bới, đe doạ nạn nhân...

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ làm rõ hành vi đòi nợ thuê, mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.