Bắt nhiều đối tượng sử dụng, mua bán ma túy trái phép

Đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ quan chức năng. Ảnh: Biên phòng TT-Huế
Đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ quan chức năng. Ảnh: Biên phòng TT-Huế
TPO - Bảy đối tượng liên quan về hành vi sử dụng, mua bán chất ma túy trái phép đều trú ở vùng nông thôn TT-Huế, có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 16 đến 25 tuổi.

Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế chiều 5/3 cho biết, lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy thuộc Biên phòng tỉnh vừa phối hợp công an địa phương bắt quả tang hai đối tượng Hà Thúc Ty (sinh năm 1996) và đối tượng Hà Nhật (sinh năm 2000, cùng trú xã Phong Hải, huyện Phong Điền) có hành vi sử dụng chất ma túy trái phép.

Tang vật thu được gồm 0,594 gam ma túy có tên là “cỏ Mỹ” (một loại thực vật khô, cắt nhỏ, được tẩm chất ma túy có tính độc hại, nguy hiểm hơn cả cần sa), 2,68 triệu đồng, 2 điện thoại di động. 

Qua đấu tranh, tổ công tác bắt thêm 5 đối tượng gồm: Hồ Đăng Xin (sinh năm 1991), Hồ Đăng Bình (sinh năm 1994), Hà Thúc Thi (sinh năm 1998), Hồ Đăng Thảo (sinh năm 1997), Nguyễn Xuân Nam (sinh năm 1996, tất cả cùng xã Phong Hải).

Bắt nhiều đối tượng sử dụng, mua bán ma túy trái phép ảnh 1

Các tang vật liên quan vụ sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy bị lực lượng Biên phòng tỉnh TT-Huế thu giữ. Ảnh: Biên phòng TT-Huế

Các đối tượng khai, thường xuyên vào thành phố Huế mua ma túy “cỏ Mỹ”, với giá từ 400.000 đến 600.000 đồng/gói, đưa về Phong Hải phân lẻ để sử dụng và bán cho các đối tượng khác trên địa bàn. 

Hiện vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế mở rộng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.