Bát nháo phố đêm Hà Nội: Sớm xây dựng lại chợ đêm văn minh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chợ đêm phố cổ Hà Nội hiện nay đã xa rời tiêu chí thành lập ban đầu. Đang có mâu thuẫn lợi ích ở chợ đêm, không thể vì nguồn thu lớn mà bất chấp, khuyến khích gian lận thương mại.

Sau loạt bài: "Phố đêm Hà Nội bát nháo" trên báo Tiền Phong, đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, Cục đã yêu cầu các đội Quản lý thị trường địa bàn kiểm tra xử lý vấn đề báo nêu. "Sau kiểm tra sẽ có báo cáo tổng hợp phản hồi lại cơ quan báo chí", đại diện Cục cho hay.

Đơn vị này thông tin thêm, từ nay đến Tết Nguyên đán (từ 1/11) Cục Quản lý thị trường Hà Nội có kế hoạch thực hiện đợt cao điểm truy quét hàng vi phạm dịp cuối năm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đợt cao điểm kiểm tra lần này sẽ tập trung trong công tác đấu tranh xử lý hàng lậu, hàng gian lận thương mại và đặc biệt chú trọng đến việc xử lý vi phạm an toàn thực phẩm vốn là nỗi lo thường trực của người tiêu dùng lâu nay.

Bát nháo phố đêm Hà Nội: Sớm xây dựng lại chợ đêm văn minh ảnh 1

Nước hoa các nhãn hiệu nổi tiếng bày bán với giá siêu rẻ tại chợ đêm phố cổ

Chuyên gia Vũ Vinh Phú, nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội, cũng là người ký quyết định thành lập chợ đêm phố cổ Hoàn Kiếm nhận định: Chợ đêm hiện nay đã xa rời tiêu chí thành lập ban đầu. Ban đầu chợ đêm mở ra để bán hàng đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, khuyến khích và hỗ trợ các sản phẩm Made in Việt Nam... Được biết, thời gian đầu, chợ đêm phố cổ hoạt động rất nghiêm túc, mỗi gian hàng tham gia đều có duyệt danh mục nhưng nay thì lại "bát nháo".

Bát nháo phố đêm Hà Nội: Sớm xây dựng lại chợ đêm văn minh ảnh 2

Túi "hàng hiệu" bán đồng giá tại chợ đêm

Vị chuyên gia cho rằng, đang có mâu thuẫn lợi ích ở chợ đêm, cho chợ phát triển nhộn nhịp thu hút khách du lịch, nhưng lại nhờ các sản phẩm hàng giả, hàng nhái thì là vi phạm. Cũng không thể vì nguồn thu lớn mà bất chấp, khuyến khích gian lận thương mại.

Rõ ràng, cần phải họp lại để đưa ra kế hoạch phát triển một cách quy củ trong thời gian tới, đưa chợ đêm thành không gian thương mại văn minh của quận Hoàn Kiếm và Thủ đô.

Bát nháo phố đêm Hà Nội: Sớm xây dựng lại chợ đêm văn minh ảnh 3

Trông giữ xe tự phát, "chặt chém" bủa vây phố đi bộ cuối tuần quanh hồ Hoàn Kiếm

"Vai trò quản lý ở đây đầu tiên là UBND quận Hoàn Kiếm, cùng với đó là sự lơ là, bỏ quên, thiếu trách nhiệm của Đội Quản lý thị trường khu vực", ông Phú nhìn nhận.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.