Bắt nhân viên mát-xa bán dâm giá 1,5 triệu đồng

Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan điều tra
Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan điều tra
TPO - Biết Thảo là nhân viên mát – xa của một khách sạn trên phường Mỹ Đình 2, T. đã gọi Thảo đến và nhờ gọi thêm một nhân viên nữa tới để “vui vẻ” với giá 1,5 triệu đồng/lần/người.

Khoảng 15h ngày 16/6, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn thuộc tổ dân phố Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ở phòng 701 và 801.

Hai nữ bán dâm được làm rõ, gồm: Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1991, quê ở Phổ Yên, (Thái Nguyên); Vũ Ngọc H, sinh năm 1987, quê ở TP Thái Nguyên, cùng trú tại Phú Mỹ (Mỹ Đình 2). Công an thu giữ 2 bao cao su đã qua sử dụng, cùng với 4,7 triệu đồng (trong đó 3 triệu là tiền của Thảo thu từ khách hàng). Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Theo lời khai ban đầu, do quen biết Thảo là nhân viên mát – xa của một khách sạn gần đó, hay bán dâm cho khách nên khoảng 14h ngày 16/6, Nguyễn Văn C. và Hoàng Anh T. đã rủ nhau tới khách sạn trên để mua dâm. Nguyễn Văn C. đã liên hệ và nhờ Thảo gọi thêm một người nữa (Vũ Ngọc H., cũng là nhân viên của quán) để mua bán dâm.

Sau khi thỏa thuận, hai bên đã đồng ý với nhau giá 1,5 triệu đồng/1 lần mua bán dâm/người. Trong lúc đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn trên thì bị Cơ quan công an bắt giữ.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ và tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.