Bắt người đàn ông tàng trữ ma tuý, thu giữ nhiều ‘hàng nóng’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi bị cảnh sát dừng xe kiểm tra, người đàn ông nhanh chóng lấy hai chiếc bút bên trong chứa bột màu trắng và một số viên nén màu hồng vứt ở bụi chuối bên vệ đường để tẩu tán. Khám xét thêm tại nhà của người này, công an thu giữ nhiều "hàng nóng".

Tổ công tác đặc biệt 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ đối tượng Hoàng Xuân Hoài (SN 1974, trú xã Xuân Yên) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, cùng nhiều “hàng nóng”.

Bắt người đàn ông tàng trữ ma tuý, thu giữ nhiều ‘hàng nóng’ ảnh 1

Công an khám xét tại nhà đối tượng Hoài.

Theo đó, khoảng 0h30’ ngày 8/2, khi đang tuần tra tại khu vực cầu An Chuông, thuộc thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, cảnh sát phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 15A - 449.43 do Hoàng Xuân Hoài (SN 1974 trú thôn Yên Liệu, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Bị cảnh sát dừng xe, Hoài nhanh chóng lấy trong túi quần ra 2 bút viết bên trong chứa bột màu trắng và một số viên nén màu hồng rồi vứt ở bụi chuối bên vệ đường để tẩu tán nhưng bị phát hiện.

Bắt người đàn ông tàng trữ ma tuý, thu giữ nhiều ‘hàng nóng’ ảnh 2
Bắt người đàn ông tàng trữ ma tuý, thu giữ nhiều ‘hàng nóng’ ảnh 3

Tang vật công an thu giữ tại nhà riêng của đối tượng.

Công an kiểm tra bên trong ô tô phát hiện vỏ bao thuốc bên trong có ống hút màu xanh chứa chất rắn màu hồng và 1 túi ni lông chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy). Quá trình khám xét tại nhà riêng, công an thu giữ thêm nhiều tang vật gồm dao, kiếm và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Được biết, Hoàng Xuân Hoài là đối tượng đã có tiền án về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".