Bất ngờ vụ xử hai cô giáo tắc trách, bé gái 1 tuổi tử vong tại nhà trẻ

Hai cựu giáo viên mầm non tại toà sơ thẩm.
Hai cựu giáo viên mầm non tại toà sơ thẩm.
Điều tra vụ bé gái tử vong do nghi sặc cháo, công an phát hiện một giáo viên chăm trẻ đã sử dụng bằng giả, cô giáo thứ hai mải dùng điện thoại không chú ý đến các bé.

Ngày 21/8, Ngô Thị Hà Quyên (30 tuổi), Đinh Thị Hồng (38 tuổi), hai cựu giáo viên mầm non trường Thiên Thần Nhỏ bị xét xử tại TAND quận Long Biên (Hà Nội) về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Nhà chức trách xác định, sáng 27/8/2013, bị cáo Hồng cho bé Trần Nhật Hương ăn rồi uống sữa. Khi ngồi chơi ở sàn, bé gái hơn một tuổi này bị trớ và được Hương bế ru ngủ, đặt nằm nghiêng trên sàn gỗ.

Khi cả lớp tỉnh sau giấc ngủ trưa, Quyên phát hiện da mặt và môi bé Nhật Hương tím tái, lay người không thấy cử động. Đưa tới Bệnh viện Đức Giang cấp cứu, bác sĩ xác định bé đã tử vong.

Viện pháp y Quốc gia (Bộ Y tế) xác định bé Nhật Hương tử vong vì ngạt, do dị vật đường thở. Cuối tháng 12/2013, Hội đồng giám định Bộ Y tế một lần nữa khẳng định bé chết vì lý do này. Dị vật là do tinh bột và sợi cellulose (có trong rau, quả, hoặc các loại cây thân mộc). Nếu phát hiện kịp thời, sơ cứu nhanh, bé có thể được cứu sống.

Điều tra vụ án, công an phát hiện Quyên đã mua bằng tốt nghiệp ngành mầm non với giá 4 triệu đồng để xin vào tại nhà trẻ. Tỏ ra hối hận song Quyên cho rằng đã hoàn thành trách nhiệm được giao. “Bị cáo đã hết lòng yêu thương em và tìm mọi cách đưa em đi cấp cứu”, Quyên nói.

Bị cáo Hồng nhận lỗi, khai do sử dụng điện thoại trong lúc chăm trẻ nên không chú ý đến các bé.

Sau 4 ngày nghị án, theo kế hoạch sáng nay, HĐXX sẽ ra phán quyết. Tuy nhiên, HĐXX bất ngờ tuyên trả hồ sơ để điều tra lại nguyên nhân tử vong của bé Nhật Hương và xem xét trách nhiệm của nhà trường.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.