Bất ngờ với lá thư của mẹ Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng viết trước giờ đăng quang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chị Nguyễn Thị Quân - Mẹ của Á hậu 2 - Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng là người làm nội trợ thuần tuý. Khi nghe tin con chuẩn bị bước vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, như nhiều người mẹ khác, chị cũng lo lắng, hồi hộp. Và người mẹ đã chia sẻ tâm trạng đó qua bức thư chị viết.

Chị Nguyễn Thị Quân kể trong nhà Lê Nguyễn Ngọc Hằng gắn bó với mẹ nhất bởi bố đi làm thường xuyên, một mình chị phải quán xuyến lo lắng cho 2 chị em Ngọc Hằng. Để con tập trung học hành, chị Quân thường không để con làm việc nhiều. Ngay cả chuyện đi học, chị Quân cũng tự nguyện chở con đi và mãi tới khi học đại học, Ngọc Hằng mới tập đi xe máy.

Bất ngờ với lá thư của mẹ Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng viết trước giờ đăng quang ảnh 1

Ngọc Hằng (Áo vàng) cùng gia đình trong một chuyến đi du lịch

Chị Quân viết: “Từ nhỏ tới lớn, con chưa bao giờ rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ. Khi con nói con tham gia cuộc thi này, mẹ cũng rất lo. Mẹ lo rằng không biết con gái mẹ có đủ tự tin, mạnh mẽ vượt qua các phần thi khó hay không? Nhưng rồi mẹ nghĩ lại chả có ai có thể theo sát con cái đến hết cuộc đời được nên cách tốt nhất là hãy cho con tự trải nghiệm và học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn, dựa trên nền tảng ban đầu mà cha mẹ đã cho con”.

Bất ngờ với lá thư của mẹ Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng viết trước giờ đăng quang ảnh 2

Lê Nguyễn Ngọc Hằng trong phần thi áo tắm

Năm 2021, khi Ngọc Hằng xin mẹ đi thi Miss World Việt Nam, ban đầu chị Quân cũng phân vân bởi Ngọc Hằng đã lớn nhưng va chạm xã hội còn chưa nhiều, tham dự một cuộc thi nhan sắc mà chưa chuẩn bị đủ hành trang thì Ngọc Hằng sẽ dễ bị sốc. Nhưng trước sự quyết tâm của Ngọc Hằng, chị Quân đã đồng ý.

Bất ngờ với lá thư của mẹ Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng viết trước giờ đăng quang ảnh 3

Lá thư của mẹ Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng

“Cháu lọt vào Top 10 Miss World Việt Nam đã khiến gia đình chúng tôi bất ngờ và chúng tôi cũng tự nhìn lại mình. Có thể cháu đã trưởng thành rất nhiều mà chúng tôi vẫn chưa biết hết, vẫn nghĩ rằng cháu còn bé lắm, còn phải lo toan tiếp tục”.

Bất ngờ với lá thư của mẹ Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng viết trước giờ đăng quang ảnh 4

Lê Nguyễn Ngọc Hằng trong phần thi ứng xử

Với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, chị Quân đã đồng ý cho Ngọc Hằng tiếp tục dự thi vì chị tin con gái mình đã đủ độ chín để đi tiếp trong cuộc thi nhan sắc lớn nhất Việt Nam này. Những ngày tham dự cuộc thi, chị Quân vẫn âm thầm theo dõi con và chia sẻ những buồn vui với con. Trước sự hồi hộp của con trong đêm thi cuối cùng, chị Quân viết: Vòng thi Chung kết đã bước tới gần, mẹ không thể nào lúc nào cũng bên con nên mẹ chỉ muốn con nhớ những lời mẹ dạy dỗ: 'Giỏi hay không không quan trọng bằng việc con có ngoan ngoãn, hiếu thuận hay không?' Ngoài ra mẹ muốn dạy con rằng Người đẹp người phải đẹp nết. Cái nết ở đây không chỉ là tính cách mà còn là tri thức nữa. Mẹ biết rằng từ trước tới giờ con chưa bao giờ khiến cha mẹ phải lo lắng, nhưng mẹ tin rằng trong cuộc thi sắp tới con hãy thật sự tự tin để thi thật tốt, để vượt qua chính bản thân mình”.

Bất ngờ với lá thư của mẹ Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng viết trước giờ đăng quang ảnh 5

Ngọc Hằng nhận danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022

Khi MC xướng tên thí sinh Lê Nguyễn Ngọc Hằng giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022, ngồi trên khán đài, chị Quân đã ứa nước mắt vì vui sướng. “Cháu đã cố gắng hết mình để đem vinh quang về cho gia đình. Giờ cháu đã đạt được ước mơ của mình, gia đình cũng tiếp tục đồng hành để cháu có thể làm tốt vai trò Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam, đem lại nhiều việc có ích cho xã hội, cho mọi người”- Chị Quân nói.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.