Bất ngờ trước lý do HLV Mourinho cắp cặp đi học tiếng Hàn Quốc

HLV Jose Mourinho rất coi trọng Son Heung-min.
HLV Jose Mourinho rất coi trọng Son Heung-min.
TPO - Nhằm mục đích có thể giao tiếp tốt hơn với Son Heung-min, HLV Jose Mourinho đã quyết định cắp cặp đi học một lớp tiếng Hàn. Điều này cho thấy, “Người đặc biệt” coi trọng cậu học trò người Hàn Quốc trong đội hình Tottenham như thế nào.

Trong quan điểm huấn luyện của mình, HLV Jose Mourinho luôn rất coi trọng yếu tố giao tiếp. Đó cũng là lý do vì sao ông thông thạo các tiếng Anh, Tây Ban Nha, xứ Catalan, Italia, Pháp và tiếng mẹ đẻ Bồ Đào Nha. Mới nhất, “Người đặc biệt” quyết định cắp cặp đi học một lớp tiếng Hàn, qua đó có thể giao tiếp tốt hơn với Son Heung-min – ngôi sao sáng giá bậc nhất trong đội hình Tottenham.

"Giao tiếp rất quan trọng khi tôi làm việc trong tập thể. Tôi phải học tiếng bản địa để mọi người đều hiểu. Nói được thứ tiếng của từng cá nhân cũng là tôn trọng văn hóa của họ. CLB có một nhóm trợ lý người Bồ Đào Nha và cả trợ lý HLV người Anh là Ledley King. Với các cầu thủ, tôi cũng học tiếng của họ và đó là lý do tôi đang học tiếng Hàn", HLV Mourinho chia sẻ về lý do mình quyết định chinh phục thêm một ngoại ngữ nữa.

Việc HLV Mourinho đi học thêm tiếng Hàn cho thấy, ông coi trọng Son Heung-min như thế nào. Mùa trước, ngôi sao 28 tuổi này thi đấu rất ấn tượng, ra sân 41 trận và ghi 18 bàn thắng, trong đó có những bàn thắng vô cùng đẹp mắt. “Người đặc biệt” tin rằng, cậu học trò người Hàn Quốc còn có thể xuất sắc hơn nữa và ông muốn khai thác triệt để điều này.

HLV Mourinho dẫn dắt Tottenham từ tháng 11 năm ngoái, thay thế người tiền nhiệm Mauricio Pochettino. Mùa giải vừa qua, Tottenham xếp thứ 6, chỉ giành được suất dự Europa League mùa tới. Nhà cầm quân 57 tuổi đang hy vọng sẽ được cấp thêm tiền để đưa về những bản hợp đồng mới, qua đó tăng khả năng cạnh tranh ở mùa giải tới.

MỚI - NÓNG