Bất ngờ tìm thấy nhẫn vàng 1.000 năm tuổi trong mớ trang sức rẻ tiền rao bán trên mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một chiếc nhẫn bằng vàng của người Viking bất ngờ được tìm thấy trong đống đồ trang sức rẻ tiền mà một phụ nữ ở Na Uy mua trong một cuộc đấu giá trực tuyến. Các nhà khảo cổ cho rằng chiếc nhẫn này có thể đã hơn 1.000 năm tuổi và từng thuộc về một tù trưởng Viking quyền lực.
Bất ngờ tìm thấy nhẫn vàng 1.000 năm tuổi trong mớ trang sức rẻ tiền rao bán trên mạng ảnh 1

Chiếc nhẫn vàng được tìm thấy trong đống đổ trang sức rẻ tiền rao bán trên mạng được cho là có từ thời Viking, cách đây hơn 1.000 năm.

Mari Ingelin Heskestad, sống ở miền tây Na Uy, cho biết, cô đã tìm thấy chiếc nhẫn vàng này trong số món đồ trang sức rẻ tiền đang được bán đấu giá trên mạng. Cô đã mua chúng trên mạng và khi nhận được chúng qua đường bưu điện, chiếc nhẫn ngay lập tức nổi bật.

Heskestad cho biết : "Nó sáng lóa và vàng óng . Nó lấp lánh giữa những món đồ trang sức khác."

Bất ngờ tìm thấy nhẫn vàng 1.000 năm tuổi trong mớ trang sức rẻ tiền rao bán trên mạng ảnh 2

Mớ đồ trang sức rẻ tiền mà người phụ nữ Na Uy mua trên mạng, trong đó có chiếc nhẫn vàng từ thời Viking

Sau khi nhận được đồ trang sức này, Heskestad đã lái xe đến trụ sở chính quyền tại thành phố Bergen thuộc hạt Vestland, và đưa nó cho các nhà khảo cổ thẩm định. Sau khi phân tích chiếc nhẫn, nhóm nghiên cứu đã xác nhận, đây là chiếc nhẫn vàng từ cuối thời kỳ đồ sắt ở Scandinavia (sau khoảng năm 550 sau Công nguyên) và có lẽ từ thời đại Viking (sau khoảng năm 700 sau Công nguyên).

Các chuyên gia tại Bảo tàng Đại học Bergen hiện đang bảo tồn chiếc nhẫn và nó sẽ được trưng bày ở đây trong vài tháng tới.

Phong cách Viking

Nhà khảo cổ học Sigrun Wølstad, cố vấn cấp cao cho bộ phận di sản văn hóa của Hạt Vestland, nhớ lại khi Heskestad đã mang chiếc nhẫn đến văn phòng Bergen, cô đã nhận thấy đây là chiếc nhẫn dành cho nam giới và được đeo ở ngón tay cái.

Wølstad cho biết thêm, những chiếc nhẫn tương tự đã từng được tìm thấy trước đây, bằng cả vàng và bạc, với đặc điểm là sự uốn lượn của các sợi kim loại và xoắn vào nhau.

Những chiếc nhẫn như vậy thường được tìm thấy trong các ngôi mộ của người Viking. Có thể chiếc nhẫn này đã từng đến từ một ngôi mộ như vậy nhưng đã bị trộn lẫn với các vật dụng khác, có lẽ sau khi người tìm thấy nó đã chết, cô nói.

Văn phòng của cô đã liên hệ với người tổ chức cuộc đấu giá trực tuyến và anh ta nói rằng anh ta đã mua chiếc nhẫn, cũng như các đồ trang sức khác, trong một cửa hàng đồ cổ ở Na Uy, nhưng món đồ được đánh giá cao này có thể có nguồn gốc từ những nơi khác ở bán đảo Scandinavia, chẳng hạn như Thụy Điển. hoặc Đan Mạch.

Hầu như không thể xác định niên đại của các đồ vật bằng kim loại một cách khoa học , nhưng kiểu dáng của chiếc nhẫn cho thấy nó có thể được tạo ra trong Thời đại Viking, từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 11 sau Công nguyên. Wølstad nói.

Theo Wølstad, vàng khan hiếm khắp khu vực này, vì vậy chiếc nhẫn có thể được làm cho một thủ lĩnh Viking quyền lực.

Cô cho biết thêm, đây có lẽ là từ ngôi mộ của một người giàu có. Vào thời đại Viking ở Na Uy, hầu hết đồ trang sức bằng bạc. Vì vậy, việc tìm thấy vàng không phải là điều bình thường.

Các nhà khảo cổ cho rằng, chiếc nhẫn vàng được làm từ 1.000 đến 1.300 năm trước và nó từng thuộc về một tù trưởng Viking quyền lực.

Theo Unn Pedersen, một nhà khảo cổ học tại Đại học Oslo, kiểu dáng của chiếc nhẫn giống như những chiếc nhẫn được phát hiện trước đây từ những ngôi mộ và phát hiện thời Viking khác. Nó có từ thời Viking, là kiểu nhẫn kết hợp giữa một thanh dày và một thanh mỏng được hợp nhất và xoắn lại.

Cô cho rằng, nhẫn đeo tay rất hiếm trong thời đại Viking, và đặc biệt là nhẫn vàng; chúng có thể không phải là đồ trang trí mà có thể được sử dụng bởi những người tuyên thệ.

Vòng tay và vòng cổ cũng có thể được sử dụng để phân biệt cấp bậc trong xã hội Viking. Vàng được cho là dành cho tầng lớp thượng lưu của xã hội và được sử dụng để thể hiện sự giàu có và thể hiện địa vị.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG