Bất ngờ lý do chủ quán karaoke bật nhạc inh ỏi giữa vùng dịch ở Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Sau khi ăn, anh em có dùng vài lon bia, sau đó đi thử máy móc các phòng karaoke vì để lâu ngày sợ bị hư hỏng. Đã có nhiều máy hư rồi. Nhạc vào anh em nổi hứng hát chứ không cố tình từ đầu…” chủ quán karaoke Đắk Lắk trần tình về việc hoạt động giữa mùa dịch.

Sáng 5/11, đại diện UBND phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột) tiếp tục làm việc với chủ quán karaoke Sen Hồ vì các vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Bất ngờ lý do chủ quán karaoke bật nhạc inh ỏi giữa vùng dịch ở Đắk Lắk ảnh 1

Đoàn kiểm tra liên ngành của TP. Buôn Ma Thuột làm việc với những người liên quan tại quán Karaoke Sen Hồ. Ảnh: P.Hằng

Trước đó, tối 4/11, nhận được tin báo, Đoàn kiểm tra liên ngành của TP. Buôn Ma Thuột đến quán karaoke Sen Hồ kiểm tra nhưng chủ quán không hợp tác. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện nhiều vỏ lon bia, thức ăn trên bàn nhưng không thấy người. Lực lượng chức năng tiếp tục khám xét, phát hiện 1 nhóm nam, nữ thanh niên gồm 10 người đang ở trên sân thượng.

Bước đầu, những người trên khai nhận đến từ nhiều huyện khác nhau của tỉnh Đắk Lắk, trong đó có huyện Krông Năng, Krông Búk - một trong những “điểm nóng” dịch COVID-19.

Đại diện quán Karaoke Sen Hồ cho rằng không mở cửa đón khách. Do quán đóng cửa lâu ngày, sợ máy móc hư hỏng nên nhân dịp bạn bè đến chơi, chủ quán mở nhạc để kiểm tra lại máy móc. “Sau khi ăn, anh em có dùng vài lon bia, sau đó đi thử máy móc các phòng karaoke vì để lâu ngày sợ bị hư. Đã có nhiều máy hư rồi, chúng tôi cũng vay mấy tỷ đồng tiền ngân hàng. Nhạc vào anh em nổi hứng hát chứ không cố tình từ đầu. Việc anh em trốn lên sân thượng là do tâm lý sợ thôi”, chủ quán trần tình.

Bất ngờ lý do chủ quán karaoke bật nhạc inh ỏi giữa vùng dịch ở Đắk Lắk ảnh 2

Lực lượng y tế xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với toàn bộ số người có mặt tại quán karaoke Sen Hồ. Ảnh: P.Hằng

Sau khi phát hiện, đoàn kiểm tra đã lập biên bản sự việc, tạm giữ giấy tờ liên quan của chủ quán và những người có mặt tại quán; đồng thời yêu cầu lực lượng y tế làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với toàn bộ số người nói trên.

Đắk Lắk đang là ổ dịch lớn của cả nước. Từ đợt dịch thứ 4 đến nay đã ghi nhận trên 4.700 ca bệnh. Đặc biệt gần 1 tháng trở lại đây, dịch COVID-19 bùng phát mạnh, phần lớn là ca mắc ngoài cộng đồng. TP. Buôn Ma Thuột là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về số ca bệnh, trong đó 95% ghi nhận trong cộng đồng. Tính đến sáng 5/11, toàn thành phố có 1.088 ca mắc COVID-19, trong đó đang điều trị 681 ca, 9 ca tử vong, còn lại khỏi bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP. Buôn Ma Thuột đã yêu cầu tạm đóng cửa các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, có nguy cơ lây nhiễm cao, trong đó có quán karaoke. Thành phố này đang triển khai chiến dịch xét nghiệm sàng lọc 16 phường, xã có ổ dịch với số lượng người lấy mẫu dự kiến trên 290.000 người.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.