Bắt nghi can vụ 'xác chết không đầu trong nhà nghỉ'

Công an khám nghiệm hiện trường vào tối ngày 23/5.
Công an khám nghiệm hiện trường vào tối ngày 23/5.
Chiều tối 24/5, công an quận Gò Vấp cho biết, họ đã bắt được hai nghi can liên quan đến vụ án mạng tại nhà nghỉ trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp, TP.HCM). Các nghi can đang di lý từ miền Tây về TPHCM để điều tra làm rõ.

Vào khoảng 21h ngày 23/5, một số người thuê trọ tại nhà nghỉ 6 tầng kể trên phát hiện mùi bất thường bốc ra từ căn phòng bị khóa trái cửa, ngắt điện ở tầng 4. Nghi vấn có chuyện bất thường, chủ nhà nghỉ trình báo công an.

Khi cửa được phá, nhiều người hốt hoảng khi phát hiện thi thể nam không đầu, không tay đang trong giai đoạn phân hủy ở nhà vệ sinh.

Công quận Gò Vấp và công an thành phố đã phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để xử lý. Đến rạng sáng 24/5, công tác khám nghiệm mới hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển đi giải phẫu pháp y, xác định danh tính và nguyên nhân.

Theo anh Dũng, chủ nhà trọ, căn phòng nơi xảy ra vụ án do một thanh niên tên Duy (20 tuổi, ngụ Tiền Giang) thuê ở từ đầu tháng 10/2013 đến nay. Duy thường dẫn bạn bè về phòng chơi. Tối 22/5, Duy báo với chủ nhà trọ đi chơi dài ngày ở Vũng Tàu và chưa trở về.

Theo VOV, chiều tối 24/5, công an quận Gò Vấp cho biết đã bắt được 2 nghi can liên quan đến vụ việc và đang di lý từ miền Tây về TPHCM để điều tra làm rõ. Hiện danh tính của 2 nghi can vẫn chưa được tiết lộ.

Theo Theo Vnexpress, VOV
MỚI - NÓNG