Bật mí nữ MC VTV từng phỏng vấn nhân vật quyền lực thứ ba của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Lina Phạm - nữ MC của kênh sóng VTV4 mong muốn qua sự dẫn dắt của mình sẽ góp phần đem hình ảnh một Việt Nam hiện đại, văn minh và hội nhập đến với bạn bè thế giới.
Bật mí nữ MC VTV từng phỏng vấn nhân vật quyền lực thứ ba của Mỹ ảnh 1
MC Lina Phạm sinh năm 1989, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình của VTV4 như 'Talk Vietnam' như ‘Bản tin Tiếng Anh’, ‘Ẩm thực Fine cuisine’…

Từ bỏ công việc giảng viên để trở thành MC đối ngoại

- Sinh ra ở Nga, từng có thời gian học, làm việc tại Mỹ nhưng lý do gì khiến chị quyết định trở về Việt Nam và trở thành MC tại VTV?

Tôi sinh ra ở Crưm, Ucraina. Bố tôi được một người phụ nữ Nga nhận làm con nuôi. Bà rất yêu quý và đặt tên cho tôi là Lina. Tôi học đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường trong top 15 đại học tốt nhất tại Mỹ. Sau khi học xong 4 năm, tôi đi làm được một năm thì nhận được tin mẹ bị ốm. Là con một, vì vậy tôi quyết định về nước để thuận tiện cho việc chăm sóc cho mẹ.

Khi về Việt Nam, tôi làm trong tập đoàn Microsoft. Tuy nhiên, làm được gần hai năm thì công việc của tôi bị đình trệ do yếu tố khách quan. Sau khi dừng mọi công việc, tôi nhận ra mình không thích làm về công nghệ nữa. Tôi chuyển sang lĩnh vực giảng dạy và may mắn nhận được lời mời giảng dạy cho khoa Quốc tế học của ĐH Hà Nội. Tôi dạy hai môn Quốc tế học và Nhân quyền tại đây.

Mùa hè 2014, thông qua một người bạn tôi ứng tuyển để được vào làm việc tại VTV4. Ban đầu, tôi nghĩ sẽ dành ba tháng để trải nghiệm không ngờ môi trường truyền hình cuốn hút khiến tôi gắn bó đã được 7 năm.

Nghề truyền hình giúp tôi được tiếp xúc, nhìn nhận cuộc sống đa chiều và kể lại bằng góc nhìn tích cực, đúng đắn nhất của mình. Sự biến động guồng quay tin tức luôn khiến tôi thấy thích thú. Tôi luôn muốn mình có thể đưa ra những thông tin mang tính định hướng giữa một môi trường nhiễu loạn nhiều nguồn tin thế này. Nếu làm được như vậy, chắc chắn tôi sẽ rất hạnh phúc.

Bật mí nữ MC VTV từng phỏng vấn nhân vật quyền lực thứ ba của Mỹ ảnh 2

- Là một trong những MC từng được phỏng vấn các nhà chính trị, nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao trên thế giới. Có kỷ niệm nào khi thực hiện những chương trình ấy để lại ấn tượng sâu sắc với chị?

Talk Việt Nam là chương trình đầu tiên đã cho tôi cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện với ông Patrick Leahy (Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Hoa Kỳ từ 2021) - nhân vật quyền lực thứ ba ở Mỹ. Khi tìm hiểu và được diện kiến, trò chuyện với ông, tôi đã nhận ra đây là lĩnh vực mình rất thích. Ông đã cho tôi bài học đầu tiên: Để kết nối người với người, bất kể địa vị hay vai vế thế nào trong xã hội chính là việc bạn có thực sự quan tâm đến điều người ta nói hay không và khát khao học hỏi kiến thức của bạn như thế nào. Và để nói về một Việt Nam trong tương lai, ta phải biết trân trọng một Việt Nam trong quá khứ.

Clip MC Lina Pham phỏng vấn ông Patrick Leahy:

Sau đó, tôi tiếp tục có cơ hội được phỏng vấn Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Dominic Raab. Khi gặp tôi, ông ngay lập tức bắt tay chào và nói chính xác tên riêng của tôi. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra thế nào là ngoại giao chuyên nghiệp. Sau lần đó tôi càng quyết tâm đào sâu và trau dồi kỹ năng nghề nghiệp để có thể sâu sắc và tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Mà bạn biết đấy, chi tiết nhỏ chính là điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt.

Khi được biết đến nhiều hơn, tôi được Bộ Ngoại giao mời dẫn cho một số chương trình quan trọng trong thời điểm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Mới đây tôi vinh dự được dẫn chương trình livestream trực tuyến Ngày Việt Nam tại Thuỵ Sĩ, kết nối khối lượng khách mời lớn là các đại sứ, những người làm ngoại giao, kinh doanh với đầu cầu Việt Nam.

- Để dẫn dắt cuộc trò chuyện với những nhân vật quyền lực trên thế giới, theo chị, ngoài việc có vốn ngoại ngữ tốt, MC phải có yêu cầu gì?

Tôi nghĩ điều duy nhất khiến mình không bị 'nuốt chửng' trước những khách mời như vậy là kiến thức. Kiến thức hiểu rộng lắm, chứ không hoàn toàn là kiến thức sách vở. Kiến thức sẽ giúp tôi hiểu mình đang nói gì, đặt câu hỏi trúng đích, phán đoán tình huống cũng như có sự khiêm nhường, điềm đạm. Đó chính là điều khiến tôi “cân” được những cuộc talk rất khó, giúp truyền được những thông điệp có lợi cho đất nước. Tôi muốn chinh phục người khác bằng kiến thức và trí tuệ chứ không phải những thứ hào nhoáng bên ngoài.

Bật mí nữ MC VTV từng phỏng vấn nhân vật quyền lực thứ ba của Mỹ ảnh 3
Lina Phạm phỏng vấn Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Dominic Raab.

- 7 năm công tác tại VTV, có sự cố nghề nghiệp nào khiến chị nhớ mãi?

Có một sự cố trong quá trình làm nghề khiến tôi vô cùng bối rối. Đó là lần đầu tiên dẫn live, chữ trên máy nhắc bỗng nhiên bị lỗi và lao nhanh vun vút, khiến tôi phải đọc theo không kịp. Tôi phải trấn tĩnh lại, nghĩ rằng có máy nhắc chữ hay không thì khán giả chỉ cần biết tôi đang truyền tải thông tin cho họ để tập trung dẫn hơn. Sau sự cố đó, tôi nhắc nhở mình không bao giờ được phụ thuộc vào máy nhắc chữ nữa.

- Ai được coi là người mà chị luôn ngưỡng mộ, thần tượng trong nghề?

Ngày mới vào nghề, tôi rất thích Oprah Winfrey – người được coi là bà trùm trong ngành truyền hình. Về sau, tôi ngưỡng mộ bà Amapour – một phóng viên chiến trường rất bản lĩnh. Tôi có xu hướng thần tượng những người phụ nữ cương nghị, có bản lĩnh lớn trong nghề, đặc biệt họ đều có bề dày kiến thức sâu rộng. Tại Việt Nam, tôi cũng có sự yêu mến đặc biệt với BTV Quang Minh, BTV Lê Hồng Quang.

Dự định sẽ tổ chức đám cưới khi về già

- Trong công việc, chị là người thông minh, giỏi giang và khéo léo. Vậy còn trong cuộc sống gia đình thì sao?

Tiết lộ một chút chồng tôi làm kiến trúc sư, anh hơn tôi 14 tuổi. Chồng tôi không phải đại gia mà chỉ là một kiến trúc sư có tâm hồn nghệ sĩ và cá tính quyết liệt. Tôi tôn trọng cá tính này của anh bởi rất hiếm người trong xã hội hiện nay có thể dám sống với niềm tin của mình, sống trong sáng với tình yêu kiến trúc.

Tôi gặp chồng khi anh đã trải qua một lần đổ vỡ, niềm tin trong hôn nhân của anh đã mai một. Chính tôi lúc ấy cũng vì quá mạnh mẽ, độc lập nên không đặt nhiều niềm tin vào một người đàn ông sẽ gắn bó với mình cả đời. Thế nhưng duyên số đã để chúng tôi gặp nhau và sau 7 năm, chúng tôi vẫn đang sống hạnh phúc bên cô con gái nhỏ sắp được 4 tuổi.

Bật mí nữ MC VTV từng phỏng vấn nhân vật quyền lực thứ ba của Mỹ ảnh 4
MC Lina Phạm hạnh phúc bên con gái.

Trong đời sống thường ngày, chúng tôi sống trên tinh thần hỗ trợ và yêu thương nhau. Nếu tôi bận, anh có thể sắp xếp công việc để trông con cho tôi và ngược lại. Chúng tôi đều quan trọng việc sống với nhau hàng ngày như thế nào hơn là tờ giấy đăng ký kết hôn. Vì vậy hiện tại, chúng tôi chưa tổ chức lễ cưới nhưng có thể đến năm 60, 70 tuổi, hai vợ chồng tôi sẽ có một hôn lễ thật hoành tráng và đặc biệt.

- Ngoài chuyện thống nhất quan điểm về hôn nhân, chị và ông xã có đồng thuận trong việc giáo dục con gái?

Tôi và ông xã đều thống nhất quan điểm rằng sẽ không gò ép con, để con tự phát triển theo những cảm nhận của riêng mình. Tôi không muốn con bị áp đặt phải thực hiện những điều mà bố mẹ chưa làm được. Con gái tôi được thừa hưởng phần nào gien nghệ thuật của bố. Dù còn nhỏ nhưng bé đã biết cảm nhận màu sắc rõ rệt và thường có những bức tranh rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.


Link gốc: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/truyen-hinh/bat-mi-nu-mc-vtv-tung-phong-van-nhan-vat-quyen-luc-thu-ba-cua-my-783242.html

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.