Bật mí dịch vụ 'đỉnh' dành cho VÐV tham dự Tiền Phong Marathon

Bộ sản phẩm dành cho VÐV tham dự Tiền Phong Marathon 2020 . Ảnh: Mạnh Thắng
Bộ sản phẩm dành cho VÐV tham dự Tiền Phong Marathon 2020 . Ảnh: Mạnh Thắng
TP - Kể từ khi mở rộng cửa đón VÐV phong trào tham dự giải năm 2017, mỗi năm BTC Tiền Phong Marathon lại đưa thêm nhiều nét mới, hấp dẫn vào giải. Năm nay, VÐV sẽ đón nhận những bất ngờ gì từ BTC?

Dịch vụ đỉnh cao trên đường chạy

Theo đánh giá của các VĐV phong trào có mặt ở cuộc họp báo giới thiệu giải hôm giữa tháng 6, bộ racekit (vật phẩm dành cho VĐV dự giải) có chất lượng tốt với áo chạy sử dụng chất liệu vải cao cấp, nhẹ, thoáng, thoát mồ hôi, những tiêu chí rất quan trọng với VĐV chạy đường dài. VĐV cự ly 21km và 42km được cấp gel bổ sung năng lượng giúp có đủ dưỡng chất thiết yếu để hoàn thành cự ly khắc nghiệt nhất trong chạy bộ đường dài. Và dĩ nhiên không thể bỏ qua tấm medal, được chế tác theo đúng hình bản đồ đảo Lý Sơn với những nét đặc sắc nhất của đảo được họa sĩ khắc họa tinh tế, dành cho những VĐV hoàn thành cự ly thi đấu trong thời gian cho phép.

Để giúp VĐV ứng phó với nắng, nóng trên đường chạy trong suốt 6 giờ thi đấu, BTC bố trí nhiều điểm tiếp nước trên đường chạy với khoảng cách từ 1,5-2km mỗi điểm. Tại những điểm tiếp nước này, các VĐV sẽ được cung cấp nước ngọt, nước bù điện giải, năng lượng thể thao đến từ Pocari Sweat, trái cây, bánh. Để hạ nhiệt cơ thể, xua đi nỗi mệt mỏi, VĐV có thể sử dụng những miếng mốp xốp (bọt biển) được ngâm trong đá lạnh để chườm. Phục vụ công tác giải nhiệt cho VĐV, ước tính sử dụng 2 tấn đá viên và đá cây chỉ trong vòng 6 tiếng giải diễn ra.

Khi về tới đích, bên cạnh niềm vui vượt qua chính mình, đón nhận những lời chúc mừng từ người thân, bạn bè, tấm medal ghi nhận thành tích thì mỗi VĐV có thể nhâm nhi chai bia ướp lạnh được BTC phát miễn phí trong lúc thư giãn thả lỏng cơ thể trong hệ thống bồn đá ngâm, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau thời gian vận động cực độ.

Một sự hỗ trợ rất ý nghĩa không thể bỏ qua là việc lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ di chuyển cho toàn bộ VĐV và thành viên BTC giải, lên tới 2.000 người, đi tàu cao tốc ra đảo Lý Sơn thi đấu kết hợp du lịch và trở về đất liền. Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng tới nền kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch, sự hỗ trợ này của Quảng Ngãi là rất trân quý.

Bật mí dịch vụ 'đỉnh' dành cho VÐV tham dự Tiền Phong Marathon ảnh 1

Bộ sản phẩm dành cho VÐV tham dự Tiền Phong Marathon 2020                   Ảnh: Mạnh Thắng

An toàn cho VÐV được đặt lên hàng đầu

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức cho giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong tại Lý Sơn, vấn đề an toàn cho VĐV luôn được đặt lên hàng đầu.

Trong cuộc họp với các sở, ban, ngành của Quảng Ngãi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chỉ đạo Sở Y tế chuẩn bị mọi phương án hỗ trợ VĐV khi cần thiết. Theo đó, ngoài trung tâm y tế được dựng lên tại khu vực tổ chức giải và các điểm hỗ trợ y tế rải đều toàn tuyến thi đấu, tỉnh bố trí một tàu cao tốc trực sẵn ở cảng Lý Sơn, sẵn sàng vận chuyển người bị thương mà trung tâm y tế huyện không xử lý được vào đất liền và được xe cứu thương chờ sẵn đưa ngay vào bệnh viện tỉnh.

Với những trường hợp chấn thương nhẹ, những vấn đề về sức khỏe liên quan đến chạy bộ như sốc nhiệt, vốn là chuyên ngành y tế thể thao, BTC mời bác sỹ Đinh Huỳnh Linh, một bác sỹ tim mạch của bệnh viện Bạch Mai và cũng là một VĐV chạy bộ có tiếng của giới chạy bộ phong trào, có kiến thức sâu về sức khỏe chạy bộ, tham gia tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế, tình nguyện viên hỗ trợ công tác y tế.

Đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro cho VĐV, BTC kết hợp với Bảo hiểm Bảo Việt mua bảo hiểm cho toàn bộ giải, bao gồm VĐV tham dự giải, thành viên BTC, đội ngũ tình nguyện viên, lực lượng phục vụ, khách mời, với số lượng lên tới hơn 2.000 người. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bảo hiểm Bảo Việt đồng hành cùng BTC bảo hiểm cho toàn bộ giải Tiền Phong Marathon, giúp các VĐV, thành viên dự giải an tâm hơn.

Tiền Phong Marathon 2020 tổ chức tại đảo Lý Sơn trong các ngày 4 và 5/7/2020 với sự tham dự của gần 2.000 VÐV chuyên nghiệp và phong trào trong và ngoài nước. Hệ thống giải thưởng của giải lên tới 500 triệu đồng tiền mặt, chia theo 2 hệ chuyên nghiệp vào phong trào.

 
Bật mí dịch vụ 'đỉnh' dành cho VÐV tham dự Tiền Phong Marathon ảnh 2
Bật mí dịch vụ 'đỉnh' dành cho VÐV tham dự Tiền Phong Marathon ảnh 3
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.