Bất mãn với thầy, ngôi sao Sturridge xin rời Liverpool

Sturridge quyết định rời Liverpool vào tháng 1/2017.
Sturridge quyết định rời Liverpool vào tháng 1/2017.
TPO - Không có nhiều cơ hội ra sân dưới triều đại của HLV Jurgen Klopp, Daniel Sturridge đã quyết định ra đi. Tiền đạo của tuyển Anh vừa đến gặp trực tiếp nhà cầm quân người Đức và gửi đơn xin rời Liverpool vào tháng 1/2017.

Daniel Sturridge từng là cây làm bàn số 2 của Liverpool trong mùa giải 2013/2014. Mùa trước, tiền đạo 27 tuổi người Anh này cũng có được 13 bàn thắng sau 25 lần ra sân. Tuy nhiên mùa này, khi Jurgen Klopp chỉ thích sử dụng bộ ba tấn công Philippe Coutinho - Roberto Firmino - Sadio Mane, còn Sturridge bị nhốt lên băng ghế dự bị. Từ đầu mùa tới giờ, cựu ngôi sao Chelsea mới chỉ ra sân 10 trận, đá tổng cộng 578 phút và ghi 4 bàn thắng.

Khi không được trọng dụng ở CLB, nghiễm nhiên Sturridge cũng bị lép vế trong việc cạnh tranh vị trí chính thức ở ĐT Anh. Điều này khiến Sturridge rất thất vọng. Theo tờ Daily Mirror, chân sút 27 tuổi đã quyết định sẽ rời Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Cụ thể, anh đã tới gặp trực tiếp HLV Jurgen Klopp và gửi đơn xin ra đi vào tháng 1/2017.

Cần phải biết rằng, dù những đóng góp của Sturridge rất hạn chế, đặc biệt tại Premier League (chưa ghi bàn nào), nhưng Liverpool vẫn đang bay cao với hàng tấn công siêu hạng gồm Firmino, Coutinho và Mane. Họ đã cùng nhau tạo nên 26 bàn thắng (ghi 16 bàn, kiến tạo 10 bàn), chỉ kém 1 bàn so với tam tấu của Chelsea (Hazard - Costa - Pedro). Vì lý do đó mà giải pháp tốt nhất với Sturridge lúc này là đến một đội bóng khác để được ra sân thường xuyên.

Hiện có nhiều đội bóng tầm trung của Premier League quan tâm tới Sturridge, trong số đó phải kể tới West Ham. Tờ The Sun cho hay, đội bóng của thủ đô London sẵn sàng bỏ ra tới 28 triệu bảng để giải thoát cho Sturridge khỏi Anfield.

Nên nhớ rằng, tháng 1/2013, Liverpool chỉ phải bỏ ra có 12 triệu bảng để mua Sturridge về từ Chelsea, giờ nếu bán cho West Ham, họ sẽ thu lời tới 16 triệu bảng. Quan trọng là Sturridge không phải cái tên cần thiết với “Lữ đoàn đỏ” thời điểm này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.