Bắt lô hàng thiết bị y tế ‘quá đát’ vào Việt Nam

Bắt lô hàng thiết bị y tế ‘quá đát’ vào Việt Nam
Đội Kiểm soát chống buôn lậu miền Bắc (Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng Cục Hải quan) vừa bắt 1 lô hàng thiết bị y tế quá hạn nhập vào Việt Nam.

Bắt lô hàng thiết bị y tế ‘quá đát’ vào Việt Nam

Đội Kiểm soát chống buôn lậu miền Bắc (Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng Cục Hải quan) vừa bắt 1 lô hàng thiết bị y tế quá hạn nhập vào Việt Nam.

Sở dĩ những lô hàng được xác định là hàng bất hợp pháp là do thiết bị y tế đã qua sử dụng thuộc danh mục nhóm hàng cấm nhập khẩu và đang được quản lý rất chặt chẽ do có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng xét nghiệm và chuẩn đoán bệnh, ảnh hưởng lớn tới việc bảo vệ sức khỏe con người.

Vì sao thuộc danh mục cấm nhập khẩu mà các thiết bị y tế cũ nát vẫn ngang nhiên vào Việt Nam?

Bắt lô hàng thiết bị y tế ‘quá đát’ vào Việt Nam ảnh 1

Theo VTV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.