Bật khóc với những ca khúc kể về nỗi buồn xa quê của chàng trai Việt sống tại Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Thái Tony tên thật là Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1999 tại Hưng Yên. Anh hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Mới đây anh chàng đã cho ra mắt MV đầu tay mang tên ‘Sai lại càng sai’ sau một khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật.

Nhờ các bản cover đình đám, các bài hát nhạc 'chế' thấm đẫm nỗi buồn kể về cuộc sống nơi ‘đất khách quê người’, cái tên Thái Tony nổi lên như một hiện tượng mạng. Chàng trai trẻ nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội chỉ trong một thời gian ngắn.

Ca khúc Nhớ mẹ nhớ cha của Thái Tony nhận được gần 2 triệu lượt xem trên TikTok.

Những ca khúc của Thái Tony thường kể về chủ đề gia đình, nỗi nhớ nhà, những khó khăn vất vả của người lao động, du học sinh nơi xứ người xa lạ. Vì thế, anh nhận được sự yêu mến của đông đảo cộng đồng người Việt tại nước ngoài, đặc biệt là người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Sau một khoảng thời gian hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Thái Tony đã có rất nhiều ca khúc ‘hot’ trên mạng xã hội như: Nhật Bản mồ hôi rơi; Nhớ mẹ nhớ cha; Cái mác Việt Kiều… thu hút hàng triệu view trên mạng xã hội TikTok và hàng trăm nghìn view trên kênh Youtube của mình.

Bật khóc với những ca khúc kể về nỗi buồn xa quê của chàng trai Việt sống tại Nhật Bản ảnh 1

Thái Tony đang sinh sống và làm việc tại 'xứ sở hoa Anh đào'.

Chia sẻ về những ca khúc của mình, Thái Tony tâm sự: “Khi hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài, mình đã gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong 2 năm vừa qua khi dịch bệnh hết sức căng thẳng. Cũng vì thế mà nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương của mình ngày càng lớn.

Tận dụng điểm mạnh là giọng hát, thông qua mỗi lời ca, mình mong muốn chia sẻ, tâm sự với tất cả người dân Việt Nam, nhất là cộng đồng người Việt tại nước ngoài những nỗi vất vả, khó khăn của những người con xa xứ. Nhưng dù khó khăn thế nào, chúng mình vẫn luôn hướng về Việt Nam với một tình cảm chân thành nhất.”

Bật khóc với những ca khúc kể về nỗi buồn xa quê của chàng trai Việt sống tại Nhật Bản ảnh 2

Trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, Thái Tony cũng không quên nhắn gửi mọi người hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, luôn luôn đeo khẩu trang và hạn chế ra ngoài, thực hiện các biện pháp phòng dịch để cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường.

Bật khóc với những ca khúc kể về nỗi buồn xa quê của chàng trai Việt sống tại Nhật Bản ảnh 3

Sau một thời gian dài ấp ủ, mới đây, giọng ca trẻ đã hợp tác cùng hot TikToker ‘triệu view’ Huy Music cho ra mắt MV Sai lại càng sai. Chàng ca sĩ trẻ chia sẻ: “Sai lại càng sai là ca khúc thuộc thể loại Pop – Ballad, được sáng tác bởi Huy Music - một gương mặt đình đám trên mạng xã hội TikTok. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, lời bài hát chứa đầy tâm trạng, như chính tâm sự của tác giả về chuyện tình buồn. MV của ca khúc được mình thực hiện tại Nhật Bản với bối cảnh là hình ảnh phố đêm tại ‘đất nước mặt trời mọc’. Về cơ duyên hợp tác cùng Huy Music, là do mình rất yêu thích những bản cover của anh chàng này trên TikTok.”

MV Sai lại càng sai của Thái Tony.

Bật khóc với những ca khúc kể về nỗi buồn xa quê của chàng trai Việt sống tại Nhật Bản ảnh 4

Quá trình quay MV Sai lại càng sai của Thái Tony tại Nhật Bản.

Nam ca sĩ trẻ tâm sự thêm, anh đã gặp nhiều khó khăn khi hoạt động nghệ thuật ở Nhật Bản khi phải vừa học, vừa làm, vừa sắp xếp thời gian cho đam mê âm nhạc. Sản phẩm của anh cũng không có ekip quay dựng mà chỉ có những người bạn xung quanh giúp đỡ. Phần âm nhạc anh cũng phải gửi về Việt Nam và nhờ người hỗ trợ. Chính vì thế, MV Sai lại càng sai được thực hiện đơn giản, như một món quà mà nam ca sĩ dành tặng những người đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

Sau MV đầu tay, Thái Tony thổ lộ sẽ tiếp tục ra mắt thêm nhiều ca khúc Pop – Ballad để gửi tới khán giả. Với giọng hát cảm xúc, Thái Tony hứa hẹn sẽ là gương mặt trẻ triển vọng của V-Pop trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.