Bắt khẩn cấp hai nghi can bắn bò tót

Lê Nguyễn Ánh Hùng (trái) và Phạm Thanh Liêm tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Niên
Lê Nguyễn Ánh Hùng (trái) và Phạm Thanh Liêm tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Niên
TP - Ngày 11/3, Đội Cảnh sát điều tra về Kinh tế và ma tuý Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp đối với Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi) và Phạm Thanh Liêm (16 tuổi), cùng thường trú tại ấp 5, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ. 

Hùng và Liêm là hai nghi can trong vụ săn bắn trái phép một cá thể bò tót khoảng 2 năm tuổi, nặng 200kg tại Khu bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai (Khu BTTNVH, tại xã Mã Đà).

 Về nguồn gốc khẩu súng bắn con bò, Hùng khai, năm 2014, khi đi rừng thuộc khu vực xã Mã Đà đã phát hiện 2 khẩu súng tự chế và 6 viên đạn nên đem về nhà cất giấu.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.