Bắt khẩn cấp đối tượng ngáo đá khống chế con tin

Đại tá Vũ Hồng Văn (bên trái ảnh) chỉ đạo lực lượng công an khám nghiệm hiện trường
Đại tá Vũ Hồng Văn (bên trái ảnh) chỉ đạo lực lượng công an khám nghiệm hiện trường
TPO - Sau khi thuyết phục không được đối tượng ngáo đá thả con tin, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng Công an TP. Buôn Ma Thuột phối hợp Cảnh sát cơ động (PK02) Công an tỉnh khống chế, bắt giữ đối tượng này và giải thoát thành công con tin.

Thiếu tá Kiều Mạnh Hùng - Phó trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột, cho biết: Khoảng 9h sáng nay (6/9), Công an TP. Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của người dân có đối tượng ngáo đá đang khống chế con tin tại hẻm số 4, đường Mai Xuân Thưởng (phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột).

Theo đó, đối tượng này đã dùng dao và kim tiêm khống chế anh Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1985, ở đường Trần Quý Cáp, TP. Buôn Ma Thuột) đưa đi được một đoạn trên đường Mai Xuân Thưởng rồi thả anh Nguyên.

Bắt khẩn cấp đối tượng ngáo đá khống chế con tin ảnh 1 Đại tá Vũ Hồng Văn (bên phải ảnh) thẩm vấn đối tượng Vũ Ngọc Huyến

Sau đó, anh Vi Thế Quyền (SN 1992, trú đường Hoàng Hoa Thám, TP. Buôn Ma Thuột) đang đi trên đường Mai Xuân Thưởng cũng bị đối tượng này dùng dao và kim tiêm khống chế đưa về một ngôi nhà hoang tại số 65, đường Mai Xuân Thưởng.

Nhận được tin báo, Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã chỉ đạo lực lượng Công an TP. Buôn Ma Thuột và PK02 Công an tỉnh tiếp cận hiện trường vụ việc.

Đến trực tiếp chỉ đạo hiện trường và biết được đối tượng ngáo đá này là Vũ Ngọc Huyến (SN 1984, trú tại số 4, đường Mai Xuân Thưởng), Đại tá Vũ Hồng Văn đã gọi người nhà của Huyến đến thuyết phục. Tuy nhiên, Huyến vẫn ngoan cố không chịu thả con tin và còn dọa giết con tin.

Bắt khẩn cấp đối tượng ngáo đá khống chế con tin ảnh 2 Con dao đối tượng Huyến dùng để khống chế con tin

Trước tình thế cấp bách đó, đến 9h30 sáng cùng ngày, Đại tá Vũ Hồng Văn đã chỉ đạo lực lượng công an thành phố và công an tỉnh chia 3 mũi tấn công, phá cửa sau ngôi nhà hoang ập vào tước dao, kim tiêm, khống chế đối tượng Huyến và giải thoát cho anh Quyền. Trong lúc tấn công đối tượng Huyến, một số đồng chí công an đã bị thương nhẹ.

Cũng theo Thiếu tá Kiều Mạnh Hùng, đối tượng Vũ Ngọc Huyến có tiền án về tội trộm cắp, vừa ra tù vào tháng 4/2018. Đến tháng 7 vừa qua, Công an phường Thành Nhất đã lập hồ sơ, đưa vào diện phải giáo dục vì có tham gia sử dụng chất ma túy.

 Clip: Thiếu tá Kiều Mạnh Hùng - Phó trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột, kể lại vụ việc

Hiện đối tượng Vũ Ngọc Huyến đang bị tạm giữ tại trụ sở Công an phường Thành Nhất và Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG