Bắt khẩn cấp bố bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã bắt khẩn cấp cha ruột cháu bé 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành tử vong.
Bắt khẩn cấp bố bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành tử vong ảnh 1

Ông Trung Thái ở căn hộ chung cư Saigon Pearl thời điểm Công an thực nghiệm hiện trường.

Sáng 31/12, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM).

Thái là cha đẻ của bé N.T.V.A (8 tuổi), bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành dẫn đến tử vong vào ngày 22/12. Công an thực hiện lệnh bắt ông Thái với vai trò là đồng phạm giúp sức Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Lệnh bắt khẩn cấp đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Bắt khẩn cấp bố bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành tử vong ảnh 2

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau khi một bệnh viện ở quận Bình Thạnh tiếp nhận cấp cứu bé N.T.V.A thì xác định bệnh nhân đã tử vong trước khi đến viện, trên người có nhiều vết thương nên báo Công an.

Công an phường 22, quận Bình Thạnh có mặt lấy lời khai, điều tra vụ việc và bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai, bạn gái ông Thái) để điều tra về hành vi "hành hạ người khác".

Bắt khẩn cấp bố bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành tử vong ảnh 3

Cơ thể bé V.A có nhiều vết bầm tím.

Việc Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh khởi tố Trang với tội danh "Hành hạ người khác" và không bắt giữ ông Thái khiến dư luận không đồng tình, nhiều cơ quan, Hội bảo vệ quyền trẻ em đã có văn bản đề nghị Công an quận Bình Thạnh thay đổi tội danh đối với Trang và cần bắt giữ khẩn cấp Thái để tránh lọt tội phạm.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.