Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ côn đồ đập phá chung cư

Hai đối tượng Quách Minh Thắng và Vi Thế Sơn tại cơ quan công an
Hai đối tượng Quách Minh Thắng và Vi Thế Sơn tại cơ quan công an
Liên quan đến vụ “côn đồ kéo đến đập phá chung cư 4S Riverside, đánh bể đầu cư dân”, hiện Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Sáng 14/12, Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức xác nhận, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thủ Đức đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Quách Minh Thắng (22 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú quận 12) và Vi Thế Sớn (21 tuổi, quê Bình Dương).

Đây chính là 2 trong 6 đối tượng tham gia vào vụ đập phá chung cư 4S Riverside và đánh bị thương cư dân vào chiều 11/12.

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ côn đồ đập phá chung cư ảnh 1

Công an quận Thủ Đức thông tin vụ bắt giữ 2 đối tượng tham gia đập phá và đánh bể đầu cư dân chung cư 4S Riverside

Chiều 11/12, Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc (chủ đầu tư) đã thuê Công ty TNHH DV Trung Nguyên và công ty TNHH DV Ngự Lâm (có trụ sở quận 12) đến phá dỡ phần hồ bơi xây dựng sai phạm trong chung cư.

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ côn đồ đập phá chung cư ảnh 2

Đối tượng Quách Minh Thắng cầm bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt ông Phan Thế Tú

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ côn đồ đập phá chung cư ảnh 3

Ông Phan Thế Tú bị nhóm đối tượng đánh chấn thương sọ não

Sau đó, 2 công ty này đã cử 6 người gồm: Thắng, Sơn, Lưu Huỳnh Long (23 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Đỗ Văn Đức (18 tuổi, quê Gia Lai), Nguyễn Chí Hiếu (24 tuổi) và Võ Quốc Nhật (20 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) mang theo đủ loại hung khí như tuýp sắt, búa, bình xịt hơi cay, gậy… đến chung cư 4S Riverside (đường số 17, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để phá dỡ hồ bơi ở chung cư này.

Khi nhóm này vào phá dỡ thì không được sự đồng thuận của cư dân trong chung cư dẫn đến mâu thuẫn và xô xát nhau.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Hiệp Bình Chánh, Công an quận Thủ Đức đã có mặt mời 6 người này về trụ sở làm việc.

Bước đầu công an xác định, trong 6 người tham gia xô xát với cư dân, có đến 4 đối tượng gồm: Thắng, Sơn, Long và Nhật có kết quả dương tính với chất ma túy.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.