Bắt kẻ lừa tuyển người mẫu qua ảnh, video khỏa thân

Lê Xuân Mạnh tại cơ quan điều tra
Lê Xuân Mạnh tại cơ quan điều tra
TPO - Một nam thanh niên đã lừa các cô gái trẻ, đẹp chụp hình, quay video khỏa thân gửi vào tài khoản Facebook cá nhân của mình để thi tuyển người mẫu, sau đó dùng những ảnh “nóng” này để tống tiền, tống tình nạn nhân.

Ngày 8/9, nguồn tin từ Công an TP.Đà Lạt, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Lê Xuân Mạnh (30 tuổi, trú xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) để điều tra hành vi lập nickname Facebook tuyển người mẫu để lừa đảo.

Theo điều tra bước đầu của cơ quan chức năng, Mạnh từng là sinh viên khoa Công nghệ thông tin của một trường ở Lâm Đồng. 3 tháng nay, Mạnh thuê nhà trọ trên đường Trần Nhân Tông (Phường 8, TP.Đà Lạt), lập Facebook có nickname “Nguyễn Hải Yến” để lừa các cô gái trẻ có đam mê trở thành người mẫu.

Mạnh đã làm các con dấu giả “Công ty TNHH Truyền thông Hải Yến”, “ĐÃ THU TIỀN”, “LÊ XUÂN MẠNH” và chuẩn bị một xấp biên lai thu tiền.

Sau đó Mạnh đăng thông báo trên Facebook tuyển dụng người mẫu chụp hình cổ trang có chiều cao từ 1,55 m trở lên, tuổi từ 16 - 26 tuổi, không làm việc cho công ty truyền thông khác.

Bắt kẻ lừa tuyển người mẫu qua ảnh, video khỏa thân ảnh 1 Quảng cáo trên tài khoản facebook cá nhân của Mạnh-ảnh chụp màn hình.

Mỗi khi có người đăng ký, Mạnh gửi cho “thí sinh” mẫu đơn tham gia tuyển chọn và yêu cầu đóng lệ phí 300.000 đồng bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Mạnh tại một ngân hàng ở Lâm Đồng.

Sau khi nhận tiền, Mạnh giả vờ viết thông tin của người gửi vào biên lai, đóng dấu rồi chụp hình gửi lại cho “thí sinh” để làm tin. Mạnh còn yêu cầu những người tham gia phải chụp hình, quay video khỏa thân để “casting” qua mạng.

Thế nhưng sau đó, Mạnh “lật kèo”, dùng những video này để đe dọa tống tiền các cô gái. T.T.N.T (20 tuổi, quê Đồng Nai) là một trong những nạn nhân của gã thanh niên này.

Sau khi yêu cầu chị T chụp hình, quay video khỏa thân trực tuyến, Mạnh lưu lại những đoạn video đó rồi liên tục đe dọa, uy hiếp tinh thần, ra điều kiện chị T phải đưa cho gã 10 triệu đồng hoặc phải đáp ứng nhu cầu tình dục của gã trong 1 tuần để xóa video khỏa thân.

Trong lúc Mạnh đến một bến xe ở Đà Lạt nhận 10 triệu đồng từ chị T, Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt đã ập đến bắt quả tang. Tiến hành khám xét, cơ quan chức năng còn thu được 4 con dấu giả, 1 điện thoại di động…

Công an TP.Đà Lạt đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Mạnh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.