Bắt hai sinh viên bán bạn gái sang Trung Quốc

Bắt hai sinh viên bán bạn gái sang Trung Quốc
TPO - Ngày 6-6, Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội khởi tố, bắt giam Hoàng Văn Thích (SN 1987, quê Lạng Sơn) và Nguyễn Quang Nên (SN 1988, quê Yên Bái) về hành vi buôn bán người.

Theo thông tin bước đầu, trong một lần sang Trung Quốc chơi, Hoàng Văn Thích làm quen với một đối tượng nữ tên Mai (người Việt lấy chồng Trung Quốc) và được đối tượng này đề nghị về nước lừa đưa các cô gái qua biên giới bán sẽ được 10 triệu đồng/người.

Sau đó, Thích bàn với Nguyễn Quang Nên, bạn cùng lớp liên thông đại học, tìm cách dụ dỗ các cô gái mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Nghe lời đề nghị hấp dẫn, Nên rủ Nguyễn Thị V và Hà Thị S, cùng SN 1993, ở Yên Bái sang Trung Quốc làm thuê với tiền lương 20 triệu đồng/tháng.

Sau khi cá cắn câu, Thích và Nên đưa hai cô gái trên qua cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn sang biên giới giao cho Mai và nhận 20 triệu đồng.

Sau hai tháng bị giam cầm trong ổ mại dâm, ngày 18-4 vừa qua, S và V đã trốn thoát về Việt Nam.

Làm việc với cơ quan công an, hai cô gái này cho biết, mỗi ngày các cô phải tiếp từ 30 - 60 lượt khách làng chơi mà không được trả lương.

Theo Viết
MỚI - NÓNG