Bắt giữ nam thanh niên bệnh hoạn quan hệ với cháu trai ở sân vận động

Hoàng tại cơ quan diều tra
Hoàng tại cơ quan diều tra
TPO - Sau khi dụ dỗ cháu trai ra sân vận động, Hoàng đã cưỡng bức, đánh và cắn cháu, cố thực hiện cho được hành vi hiếp dâm.  

Ngày 14/9, nguồn tin từ Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hoàng (SN 1993, trú tại thị trấn Krông Kmar) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 16/7, sau khi nhậu xong, Hoàng đến một quán internet ở thị trấn Krông Kmar để chơi game.

Tại đây Hoàng thấy một cháu trai 12 tuổi (trú tại xã Hòa Sơn) đang ngồi chơi game một mình. Lúc này, Hoàng lại gần bắt chuyện rồi dụ cháu vào sân vận động trung tâm thị trấn sẽ có một người cho tiền. Vì tin lời nên cháu trai đã đi theo.

Vào sân vận động, Hoàng khống chế cởi quần áo của cháu trai. Quá sợ hãi, cháu trai vùng ra bỏ chạy. Hoàng đuổi theo, bắt được cháu, đánh và cắn cháu rồi cưỡng bức để thực hiện cho  được hành vi hiếp dâm.

Được biết Hoàng từng có 1 tiền sự về hành vi cướp tài sản và 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.