Nga:

Bắt giữ một quan chức 'biển thủ' 7.000 tấm bê tông

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ông Alexander Protopopov, Phó giám đốc một cơ quan luật pháp tại Nga mới đây đã bị cảnh sát bắt giữ về tội ăn chặn, đút túi 7.000 tấm bê-tông cốt thép làm đường cao tốc.

Theo BBC đưa tin, trước đó, vị quan chức này nhận trách nhiệm giám sát quá trình tháo dỡ một tuyến đường cao tốc chạy qua khu vự Komi, cực Bắc nước Nga. Trong thời gian đó, ông Protopopov đã 'biển thủ' hơn 7.000 tấm bê-tông cốt thép bán ra chợ đen, "đút túi" khoảng 79.000 USD.


Trước khi bị bắt giữ vào ngày 13/1, ông Protopopov giữ chức phó giám đốc nhà tù của Cộng hoà Komi thuộc Nga và từng được chính phủ trao tặng nhiều huân chương cống hiến.

Ông Alexander Protopopy hiện đối mặt với án tù 10 năm.

Cộng hoà Komi là một vùng rừng núi rộng lớn nằm ở phía Bắc nước Nga. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quý hiếm bao gồm dầu khí và chất đốt.

Với tình trạng tham nhũng lũng đoạn trong bộ máy quản lý nhà nước, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Nga luôn có giá cao hơn hẳn các khu vực lân cận. Chỉ tính riêng dự án xây dựng đường cao tốc trên núi cho Thế Vận Hội Mùa Đông Sochi đã tiêu tốn khoảng 8 tỷ USD.

MỚI - NÓNG