Bắt giữ một người dùng giấy tờ giả xin visa Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng vì nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả khi xin thị thực du học ở Mỹ.

Theo TTXVN, ngày 23/2, Công an TPHCM cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đang phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Mỹ điều tra làm rõ vụ việc một đối tượng nghi sử dụng giấy tờ giả xin thị thực (visa) để đi Mỹ du học.

Trong thông cáo phát đi cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM cũng cho biết: Vào ngày 14/2, Công an TPHCM và Phòng Lãnh sự - Văn phòng An ninh khu vực (RSO) thuộc Tổng Lãnh sự quán Mỹ, phối hợp bắt giữ một người mang quốc tịch Việt Nam vì nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả khi xin thị thực du học.

Theo thông cáo, đối tượng này đã nộp bộ hồ sơ, bao gồm giấy hẹn phỏng vấn và tờ đơn I-20. Tuy nhiên, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM xác định giấy hẹn phỏng vấn và đơn I-20 bị làm giả, các thông tin gốc thuộc về đơn khác đã từng xin thị thực. Công an phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM phối hợp cùng RSO bắt giữ đối tượng nêu trên bên ngoài khuôn viên Tổng Lãnh sự quán và thu giữ các bằng chứng hồ sơ liên quan để tiếp tục điều tra về tin báo tội phạm.

Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM cũng cho biết các trường hợp đương đơn cung cấp giấy tờ giả có thể bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vĩnh viễn.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.