Bắt giữ kẻ giết hại 3 nữ tu người Ý

Những nạn nhân bị sát hại. Ảnh: AFP
Những nạn nhân bị sát hại. Ảnh: AFP
TPO - Đại tá Helmenegilde Harimenshi, sở cảnh sát Burundi, cho biết, kẻ giết người đã bị bắt và đã nhận tội. Hắn bị cáo buộc giết chết 3 nữ tu người Ý trong 1 tu viện gần thị trấn Kamenge, ngoại ô thủ đô Bujumba Burundi.

Cảnh sát cho hay, người đàn ông bị bắt tại Kamenge khi đang sử dụng chiếc điện thoại di động của một trong số ba nạn nhân. Cảnh sát cũng phát hiện chìa khóa mà hung thủ có thể đã sử dụng để quay lại sau khi giết 2 nữ tu đầu tiên.

Theo cảnh sát, tên này đã sát hại Lucia Pucili, 75 tuổi và Olga Raschietti, 83 tuổi, vào chiều chủ nhật. Hung thủ sau đó quay lại trong đêm và chặt đầu nạn nhân còn lại, Bernadetta Boggian, 79 tuổi.

Những nạn nhân này sống tại tu viện Guido Maria Conforti xứ Kamenge, phía bắc Bujumbura. Cảnh sát cho biết, tất cả 3 nạn nhân đều bị hãm hiếp trước khi chết.

Vào tháng 11/2011, một nữ tu người Croatia đã bị giết ở Ngozi, miền bắc Burundi. Hung thủ là 2 thanh niên trẻ đã nhanh chóng bị bắt giữ và kết án.

Burundi là quốc gia nhỏ thuộc châu Phi. Nơi đây nổi tiếng với nhiều bạo lực sắc tộc nổi lên trong 1 thập kỷ qua kể từ cuộc nội chiến năm 2006.

MỚI - NÓNG