Bắt giữ hàng chục kg thảo mộc nghi là cần sa

TPO - Thời điểm cuối năm, nhiều đối tượng đã lợi dụng đêm tối, ngụy trang công phu để vận chuyển hàng chục kg nghi là cần sa từ các huyện biên giới tỉnh An Giang vào khu vực nội địa.

Tối ngày 1/1/2021, lực lượng Liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc tổ Lạc Quới, huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, vừa phát hiện bắt giữ đối tượng Huỳnh Thanh Nhân (26 tuổi, ngụ xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) khi đang vận chuyển 10,7kg thảo mộc cấm.

Bắt giữ hàng chục kg thảo mộc nghi là cần sa ảnh 1 Đối tượng Nhân cùng tang vật.

Khoảng 1h sáng cùng ngày, đang trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến kênh Vĩnh Tế, khi đến khu vực giáp ranh ấp Tân Biên, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, lực lượng Liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới (thuộc tổ Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) phát hiện Nhân đi trên 1 xuồng máy chạy từ hướng Tịnh Biên về Tri Tôn có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Qua đó phát hiện, trên xuồng của đối tượng có chở theo 10,7kg thảo mộc đựng trong các bọc nilon nghi vấn là cần sa. Ngay sau đó, lực lượng đã nhanh chóng tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ toàn bộ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Trước đó vào chiều ngày 31/12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang cũng phát hiện bắt giữ một xe Honda giả làm người bán rau, củ, quả để vận chuyển hơn 16 kg nghi là cần sa.

Bắt giữ hàng chục kg thảo mộc nghi là cần sa ảnh 2 Xe và các túi nilon chứa thảo mộc nghi cần sa do đối tượng bỏ lại.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h20 phút cùng ngày, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 91, khi đến đoạn thuộc ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô lưu thông hướng Châu Đốc – Long Xuyên, chở hàng hóa cồng kềnh.

Bắt giữ hàng chục kg thảo mộc nghi là cần sa ảnh 3 Hơn 16kg thảo mộc nghi cần sa.

Nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu nên Tổ công tác đã tiến hành đuổi theo và dừng phương tiện để kiểm tra. Sợ bị bắt, đối tượng đã bỏ xe cùng hàng hóa trên đường, rồi nhảy xuống sông tẩu thoát.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong các bọc nylon màu đen mà đối tượng vận chuyển có chứa hơn 16kg hoa và cành nghi là cần sa.
MỚI - NÓNG