Bắt giữ 5 xe ô tô nghi vận chuyển hàng lậu

Những chiếc xe ô tô nghi chở hàng lậu được đưa về Chi cục QLTT Bắc Giang
Những chiếc xe ô tô nghi chở hàng lậu được đưa về Chi cục QLTT Bắc Giang
TPO - Chiều 4/7, Đoàn kiểm tra của Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải Quan), Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang bắt gọn 5 chiếc xe nghi chở hàng lậu tại Quốc lộ 1A, khu vực cầu Lường giáp Lạng Sơn và Bắc Giang. 

Năm chiếc xe này hầu hết là loại xe Ford Transit, 16 chỗ ngồi được tháo hết ghế ngồi để chứa hàng. Các đối tượng sử dụng tốc độ lớn (trung bình khoảng 120km/h) để qua mặt lực lượng kiểm tra. 

Các cán bộ tham gia đoàn công tác cho biết phải sử dụng đến 8 chiếc xe công vụ chạy tốc độ lớn mới bắt giữ được đoàn xe này dừng lại

Bắt giữ 5 xe ô tô nghi vận chuyển hàng lậu ảnh 1

Hàng hoá có xuất xứ Trung Quốc trên xe bị bắt giữ.

Bước đầu kiểm đếm phát hiện một số loại thuốc, hàng tạp hoá, phù hiệu…. Toàn bộ các mặt hàng trên đều có xuất xứ từ Trung Quốc và nghi sử dụng hoá đơn quay vòng để tuồn vào thị trường Việt Nam.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang tiếp tục kiểm đếm, đấu tranh làm rõ nguồn gốc và tính hợp pháp của số hàng trên.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.