Bắt giữ 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Lạng Sơn

Bốn đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Lạng Sơn bị lực lượng chức năng địa phương ngăn chặn. Ảnh: D.Linh
Bốn đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Lạng Sơn bị lực lượng chức năng địa phương ngăn chặn. Ảnh: D.Linh
TPO - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, ngăn chặn 4 công dân Trung Quốc đã đi sâu vào nội địa tỉnh và ý định đi Hà Nội kiếm việc làm.

Theo báo cáo, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) kiểm tra xe ôtô Fortune BKS 17A – 13809 phát hiện có 4 công dân Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Qua đấu tranh khai thác, những công dân trên khai nhận đã vượt biên giới Trung- Việt bằng đường mòn với mục đích đến Hà Nội tìm kiếm việc làm.

 Để thuận tiện cho việc nhập cảnh trái phép, nhóm người Trung Quốc (là nam giới) đã thuê một người Lạng Sơn đưa đường với số tiền công phải trả là 700 Nhân dân tệ/1 người (tiền Trung Quốc, tương đương 2,2 triệu/người).

Khi nhóm người trên đang trên xe ôtô đi sâu vào nội địa thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Lái xe là Ngô Quang Trung (SN 1967, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) khai được một người phụ nữ không quen biết gọi vào khu vực Cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) đón khách đi Hà Nội với tiền công thỏa thuận là 3 triệu đồng.

Hiện các công dân trên đang được cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định tại Trung đoàn 123 (Lạng Sơn).

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.