Bắt giữ 2 nghi phạm nổ súng cướp tiệm vàng ở Tây Ninh

Hai nghi phạm bị bắt.
Hai nghi phạm bị bắt.
Hai trong 4 đối tượng bịt mặt dùng súng cướp tiệm vàng ở huyện Gò Dầu, Tây Ninh bị bắt sau 24 giờ gây án.

Ngày 18/12, Công an Tây Ninh đã bắt giữ Lê Đăng Khoa (26 tuổi) và Lê Văn Phương (22 tuổi, cùng ở huyện Trảng Bàng, Tây Ninh). Đây là 2 trong 4 tên cướp tiệm vàng Kim Phụng ở huyện Gò Dầu hai ngày trước.

Chiều 16/12, 4 thanh niên chở nhau trên hai xe Exciter đến tiệm vàng Kim Phụng (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) chiều 16/12, lúc vắng khách. Họ đều mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay và đeo khẩu trang.

Chỉ một người ngồi trên xe, 3 tên xông vào trong. Một gã rút súng ngắn và bình xịt hơi cay khống chế bà chủ tiệm cho đồng phạm dùng kiếm đập tủ kính trưng bày.

Chúng cũng đạp liên tiếp vào tủ cho vỡ, vơ lấy các loại vòng, lắc, dây chuyền, bông tai... cho vào túi xách rồi nhanh chóng phóng ra ngoài, tẩu thoát về hướng huyện Trảng Bàng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.