Bắt giữ 11 thành viên điều hành trang web đồi trụy

Bắt giữ 11 thành viên điều hành trang web đồi trụy
Hôm nay 19/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14), Công an TP Hồ Chí Minh chính thức công bố về vụ “đánh sập” trang web đồi trụy “mocxi” và tạm giữ hình sự đối với 11 đối tượng tham gia tổ chức hoạt động của trang web này.
Bắt giữ 11 thành viên điều hành trang web đồi trụy ảnh 1
Nguyễn Tăng Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Vnexpress.

Đó là : Nguyễn Tăng Trường (28 tuổi), Tống Anh Hoàng (56 tuổi), Lâm Dương Hiểu (28 tuổi), Nguyễn Mạnh Đạt (24 tuổi), Trần Quốc Trung, Nguyễn Ngọc Bình (34 tuổi), Lê Văn Đẹp (29 tuổi), Nguyễn Kế Tín, Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi), Khổng Quang Minh, Nguyễn Đỗ Công. Được biết có một số đối tượng đang là sinh viên hoặc mới tốt nghiệp đại học.

Thượng tá Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng Phòng PC 14 Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: có khoảng 25 đối tượng chủ chốt tham gia quản lý trang web “mocxi”, trong đó đối tượng chủ mưu thiết lập trang web này là Nguyễn Tăng Trường (nick name Karien).

Khám xét nơi cư trú của Trường tại số 29A đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh, công an thu giữ 1 đầu CPU, 2 modem và mật khẩu quản lý mạng “mocxi”.

Nắm giữ được mật khẩu này, cơ quan điều tra đã kiểm soát được toàn bộ trang web “mocxi”, quản lý được máy chủ bên Mỹ, điều khiển việc truy cập post bài và kiểm soát dữ liệu của diễn đàn.

Đối tượng Nguyễn Tăng Trường khai nhận từ giữa năm 2006, y đã tạo ra trang web “mocxi”. Để thu hút nhiều người tham gia, Trường đã tạo ra các chuyên mục hình ảnh sex, truyện khiêu dâm, phim sex, truyện hoạt hình khiêu dâm nhằm lôi kéo thêm thành viên tham gia.

Trường đã sử dụng 3 thành viên (admin) tích cực nhất tham gia quản lý diễn đàn là Lâm Dương Hiểu (nick name là Jacky_lam80, trú 109D/40F1 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP Hồ Chí Minh), Tống Anh Hoàng (nick là Hải Âu, trú 766B/42 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) và một người có nick name là TNK (hiện đang sống tại Đức).

Dưới quyền của “admin” là “supper mod” (gồm 8 người) có vai trò tham gia quản lý chung trang web, có quyền đưa tin, di chuyển, hoặc xóa bất cứ dữ liệu nào trong trang web và có quyền quản lý cấp dưới. Dưới “supper mod” là “mod” (gồm 15 người) là những người quản lý từng chuyên mục cụ thể trong trang web “mocxi”.

Liên quan đến việc điều tra phá án, công an đã đồng loạt triển khai bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng và nơi ở của chúng tại 16 địa điểm ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cà Mau, Gia Lai.

Riêng tại TP Hồ Chí Minh, công an đã khám xét khẩn cấp 7 địa điểm, gồm: 29A Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 (địa điểm chính); số 766B/42 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình; số 109D/40F1 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11; phòng 631 chung cư 727 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5; điểm G6 tổ 45B đường 14 phường Tây Thạnh, quận Tân Phú; 209/3 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận; 38/2 khu phố 4 thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè.

Tổng cộng trong vụ án này công an thu giữ tang vật gồm 17 đầu CPU, 8 ổ cứng, 3 máy vi tính xách tay và hơn 100 đĩa CD có nội dung sex.

Hiện lực lượng chức năng thành phố tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo Thế Vinh
TTXVN

MỚI - NÓNG