Bắt giam một cán bộ Sở GD-ĐT mua trinh nữ sinh THCS

Bắt giam một cán bộ Sở GD-ĐT mua trinh nữ sinh THCS
TP - Một đường dây chuyên bán trinh các nữ sinh THCS vừa được phanh phui tại Cao Bằng. Liên quan đến vụ này, hôm qua (5/6), CSĐT CA tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Ngọc Hà (SN 1952) - cán bộ Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng.

Sau khi Công an tỉnh Cao Bằng bắt Lương Thị Duyên (sinh 1986) trú quán tại tổ 8, phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng về hành vi cưỡng đoạt tài sản  (tiền, vàng…) của một số em học sinh đến quán “chát”, các điều tra viên đã đấu tranh và bước đầu bóc gỡ được một đường dây môi giới mại dâm do Duyên cầm đầu chuyên bán “trinh” phục vụ các “đại gia” lắm tiền ở thị xã Cao Bằng.

Bắt giam một cán bộ Sở GD-ĐT mua trinh nữ sinh THCS ảnh 1
Ông Hoàng Ngọc Hà dùng tay che mặt khi PV chụp ảnh.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án “cưỡng đoạt tài sản” và “môi giới mại dâm” và đã bắt thêm 4 “má mì” tuổi còn rất trẻ đều ở thị xã Cao Bằng gồm:

Hoàng Thị Vân Anh (sinh năm 1986) trú quán tại tổ 2, phường Sông Hiến, Đặng Thúy My (sinh 1989) trú quán tổ 32, Kim Đồng, phường Hợp Giang, Vi Thị Mai Hương (sinh 1987) trú tại tổ 17 Nước Giáp, phường Hợp Giang và Lê Thị Mai Hương (sinh 1987) trú tại tổ 25 phường Sông Hiến.

Qua đấu tranh, bước đầu Duyên và đồng bọn đã thừa nhận từ tháng 12/2005, thông qua thủ đoạn tiếp xúc, làm quen, rủ rê các nữ sinh tuổi “ô mai” học ở các trường THCS đi “tiếp khách” và hứa cho nhiều tiền, hàng loạt em đã rơi vào cạm bẫy của bọn chúng.

Cũng thời gian này, một số “đại gia” lắm tiền ở Cao Bằng thường rỉ tai nhau và trao đổi về những địa chỉ “mật” chuyên cung cấp “gái non”. Chúng có những số điện thoại để sẵn sàng cung cấp những phi vụ mua  “trinh” với giá từ 7 đến 10 triệu đồng.

Em L.T.V.H trú quán tại phố Cao Bình, Hưng Đạo, Hòa An (Cao Bằng) đang là học sinh THCS đã bị ép bán trinh với giá 7 triệu đồng (thực tế bọn chúng chỉ đưa cho em có 1,5 triệu đồng).

Sau đó bọn “má mì” tiếp tục khống chế em tiếp tục bán dâm cho khách ở các khách sạn ở thị xã. Em P.T.H là trẻ vị thành niên cũng bị bọn chúng ép “bán trinh” và bán dâm cho khách là những “đại gia” nhiều tiền và thiếu nhân cách. Trong số này có nhiều người là cán bộ công chức nhà nước, giám đốc Cty tư nhân...

Ngày 5/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Ngọc Hà (SN 1952) - cán bộ đang công tác tại Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng (ông này nguyên là Giám đốc Cty sách và thiết bị trường học của tỉnh Cao Bằng) và khởi tố bị can một Giám đốc Cty TNHH chuyên sản xuất, buôn bán khung nhôm ở thị xã Cao Bằng.

Được biết, vụ án “bán trinh non” sẽ mở rộng điều tra, chắc chắn nhiều “con cá lớn” sa lưới. Có thể trong tuần có này sẽ có nhiều  “đại gia”  bị cơ quan CSĐT “sờ tới”.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.