Bắt giam kẻ chém công an, cố thủ trong nhà

Đối tượng Nguyễn Đức Long tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Đức Long tại cơ quan công an.
TP - Sau khi say xỉn, quậy phá tại một quán cafeLong dùng mã tấu chém trọng thương một cán bộ công an phường, một bảo vệ dân phố rồi bỏ chạy, sau đó bị bắt. 

Chiều 24/11, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 9, TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng Nguyễn Đức Long (SN 1969, ngụ quận 9, TPHCM) về 3 hành vi: “Chống người thi hành công vụ”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. 

Ngoài ra, công an cũng đang chờ kết quả giám định thiệt hại tài sản để khởi tố bổ sung về hành vi “Hủy hoại tài sản”, nếu mức độ thiệt hại tài sản trên 2 triệu đồng.

Thượng tá Sâm thông tin, khoảng 14h30 chiều 14/11, Nguyễn Đức Long có say xỉn, quậy phá tại một quán cà phê trên đường 14, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9. Công an phường xuống xác minh, Long dùng mã tấu chém trọng thương một cán bộ công an phường, một bảo vệ dân phố rồi bỏ chạy, sau đó bị bắt. 

Long từng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Long vừa mãn hạn tù chưa được bao lâu thì có những hành vi quậy phá trên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.