Bắt giam Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh và cựu Chủ tịch thị xã Từ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bắc Ninh và cựu Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn cùng 2 bị can khác vừa bị cơ quan công an khởi tố và bắt tạm giam.

Ngày 22/7, quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại thành phố Từ Sơn giai đoạn 2012-2015, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn người để phục vụ điều tra.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quỹ (59 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn, nguyên Chánh văn phòng HĐND tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Nguyễn Xuân Thanh (45 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hai bị can còn lại là Nguyễn Văn Hải (64 tuổi) và Mầu Quang Thắng (59 tuổi) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bắt giam Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh và cựu Chủ tịch thị xã Từ Sơn ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Quỹ

Trước đó, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản thông báo về việc miễn trừ thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Xuân Thanh.

Ngoài bốn bị can trên, ông Nguyễn Ngọc Sơn (57 tuổi, trú huyện Lương Tài) bị khởi tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện tại, cơ quan công an chưa công bố về hành vi sai phạm cụ thể của các bị can.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.