Bắt gần 5 tấn quặng khai thác lậu

Bắt gần 5 tấn quặng khai thác lậu
TP - Phòng CSĐT Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Khánh Hòa bắt quả tang xe tải BKS 79D-3951 đang vận chuyển trái phép 4.875 kg quặng nghi là quặng thiếc.

> Bắt hàng trăm bao tải quặng lậu trị giá tiền tỷ

Lúc 10 giờ sáng 28-7, tại khu vực cây xăng Trung Hòa 2, trên đường Khánh Lê – Lâm Đồng (thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), Phòng CSĐT Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Khánh Hòa đã bắt quả tang xe tải BKS 79D-3951 do Nguyễn Xuân Hoàng (30 tuổi, trú 4/5/2 Đồng Nai, Nha Trang) điều khiển, đang vận chuyển trái phép 4.875 kg quặng nghi là quặng thiếc.

Người đi trên xe là Lâm Ngọc Huy (28 tuổi, trú tổ dân phố 10, thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa) khai, anh ta được một đầu nậu quặng ở xã Khánh Phú (Khánh Vĩnh) nhờ áp tải số quặng từ xã Khánh Phú lên tới đỉnh đèo Hòn Giao giáp ranh Khánh Hòa – Lâm Đồng để giao hàng.

Từ cuối năm 2011, rộ lên nạn khai thác trái phép quặng thiếc ở các xã Khánh Phú, Khánh Thành (Khánh Vĩnh), tàn phá nghiêm trọng rừng đầu nguồn, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, xáo trộn an ninh trật tự địa bàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.