Bắt gã đàn ông tinh quái tráo điện thoại 'cũ lấy mới' nhanh như chớp

Đối tượng Quý (bìa trái) khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra .Ảnh: H. Mỹ
Đối tượng Quý (bìa trái) khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra .Ảnh: H. Mỹ
TPO - Ngày 24/3 công an thành phố Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố Nguyễn Văn Quý (SN 1976, trú xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Quý mang theo 1 chiếc điện thoại Iphone6 plus màu hồng đã hỏng đến cửa hàng điện thoại trên đường Ngô Quyền (phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) và vờ hỏi mua chiếc điện thoại iphone 6plus màu hồng.

Lợi dụng chủ cửa hàng không để ý, đối tượng  đã đánh tráo chiếc điện thoại hỏng lấy điện thoại sịn cùng màu của cửa hàng rồi nhanh chóng rời hiện trường. Sau đó, Quý mang bán điện thoại này với giá 2,5 triệu đồng để tiêu sài cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn tương tự, cuối tháng 2 năm 2020 cũng đã lấy trộm được 1 chiếc điện thoại Iphone 6plus màu đen.

Trên cơ sở đơn trình báo của các bị hại, công an thành phố Lạng Sơn vào cuộc điều tra và đã làm rõ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quý để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.