Bắt được tín hiệu SOS vùng tọa độ máy bay Su-30MK2 gặp nạn

Các thiết bị dò tìm hộp đen máy bay đã được vận chuyển ra biển.
Các thiết bị dò tìm hộp đen máy bay đã được vận chuyển ra biển.
TPO - Chiều 14/6, lực lượng chức năng đã bắt được tín hiệu SOS từ vùng biển được cho là địa điểm máy báy SU- 30MK2 gặp nạn. Hiện, các đơn vị liên quan đang phân tích nguồn tín hiệu này.

Vào khoảng 17 giờ, ngày 14/6 tàu cứu hộ mang số hiệu 211 thuộc Hải đội 137,  Vùng 1 Hải Quân đã rời cảng Cửa Hội (Nghệ An) chở nhu yếu phẩm tiếp tế cho hàng chục tàu đang quần thảo trên biển thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. 

Trước đó, tàu Hải quân mang số hiệu 210 và 211 đã tức tốc khởi hành sao khi nhận được tin tức về việc máy bay Su 30 gặp nạn. Hơn 4 tiếng hỗ trợ trên biển, tàu Hải quân 211 quay trở về đất liền và tiếp tục tiến hành công tác vận chuyển nhu yếu phẩm. Đến khoảng 17 giờ thì tàu xuất phát trở lại vùng biển Nghệ An.

Bắt được tín hiệu SOS vùng tọa độ máy bay Su-30MK2 gặp nạn ảnh 1

Tàu 211  thuộc Hải đội 137 vùng 1 Hải quân chở nhu yếu phẩm tiếp tế các đơn vị tìm kiếm trên biển Nghệ An.

“Tin từ lực lượng cứu hộ báo lại, một nguồn tín hiệu có thể xuất phát từ chiếc hộp đen máy bay hoặc chiếc ghế ngồi của phi công. Ngay sau đó, đoàn công tác của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam mang theo thiết bị dò tìm hộp đen máy bay ra khu vực phát hiện vệt dầu loang để tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền cho biết.

Được biết, hiện vùng biển Nghệ An, khu vực khả nghi máy bay Su 30 gặp nạn đã được khoanh vùng. Có tất cả 14 tàu của các đơn vị đang làm nhiệm vụ tìm kiếm trên biển.

Cũng trong chiều nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tiền phương đã được thành lập tại Nhà nghỉ Đoàn điều dưỡng chính sách, Quân khu 4, Bộ Quốc Phòng. Các đơn vị tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy máy bay mất tích. Sở chỉ huy tìm kiếm máy bay SU 30 tại đảo Mắt vẫn đang ráo riết huy động tối đa tìm kiếm, kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.