Bắt được lươn bạch tạng 'khủng' hiếm thấy

Con lươn này to lớn như cá chình, với màu da trắng rất kỳ lạ và hiếm gặp. Ảnh: Tuấn Đình
Con lươn này to lớn như cá chình, với màu da trắng rất kỳ lạ và hiếm gặp. Ảnh: Tuấn Đình
TPO - Con lươn có màu da rất khác thường do bị bạch tạng, nặng “khủng” gần 1 kg so với cùng loài, vừa được người dân tại Huế bắt được.

Chiều 13/5, người dân vẫn tiếp tục kéo đến nhà Nguyễn Văn Hòa (23 tuổi, trú tại tổ 5 phường Kim Long, Huế) để xem con lươn bạch tạng có màu da kỳ lạ, với trọng lượng “khủng” mà anh này vừa bắt được.

Qua quan sát, con lươn có màu trắng nổi rõ từng mạch máu trên cơ thể trông rất lạ mắt, nặng gần 1 kg, dài khoảng 30cm. Anh Hòa cho biết, tối 11/5, anh đi đánh bắt cá thì bắt được con lươn kỳ lạ này.

Bắt được lươn bạch tạng 'khủng' hiếm thấy ảnh 1

Con lươn toàn thân màu tắng, lộ rõ từng mạch máu nhỏ trên cơ thể. Đây là một con lươn bạch tạng - theo chuyên gia thủy sản. Ảnh: Tuấn Đình

Do thấy con vật lạ mắt, nên người thân đã chụp hình đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người hiếu kỳ kéo về nhà anh để được trực tiếp xem lươn bạch tạng.

Theo một chuyên gia thủy sản, lươn do anh Hòa bắt được có màu trắng là do đột biến gen, với tỉ lệ hiếm, nên ít ai bắt gặp trong tự nhiên.

Theo Clip: Vnexpress
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.