Bắt đối tượng truy nã trong vụ án xảy ra tại Vinashin

Giang Kim Đạt bỏ trốn sau khi bị khởi tố vì có liên quan tới sai phạm trong việc mua tàu Hoa Sen.
Giang Kim Đạt bỏ trốn sau khi bị khởi tố vì có liên quan tới sai phạm trong việc mua tàu Hoa Sen.
TPO - Ngày 8/7, Bộ Công an cho biết, cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với các lực lượng có liên quan trong và ngoài nước bắt giữ đối tượng bỏ trốn đang có lệnh truy nã quốc tế - Giang Kim Đạt (SN 1977), nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh của Cty TNHH MTV vận tải biển Viễn Dương Vinashin.

Trước đó, vào tháng 8/2010, cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về các tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Che giấu tội phạm” xảy ra tại Cty TNHH Một thành viên Vận tải Viễn Dương Vinashin. 

Tại thời điểm đó, Giang Kim Đạt bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt, Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Interpol và cơ quan thực thi pháp luật các nước liên quan để truy bắt. Kết quả điều tra, bước đầu đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội tham ô, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 19 triệu USD.

Được biết, bị can Giang Kim Đạt được xác định là người trực tiếp đàm phán mua tàu Cartour của Ý (tàu Hoa Sen). Việc mua con tàu biển cũ đã qua sử dụng này đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Công an, ngay sau khi bắt được đối tượng Giang Kim Đạt, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp làm việc với Ban Chuyên án, biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia chuyên án; đồng thời thưởng “nóng” cho mỗi đơn vị tham gia chuyên án 10 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.