Bắt đối tượng tấn công dã man mẹ con người tình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị từ chối kết hôn, người đàn ông dùng kéo tấn công dã man mẹ con người tình ở Đắk Lắk, đốt xe máy rồi bỏ trốn.

Ngày 29/11, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa di lý 1 đối tượng truy nã từ tỉnh Đồng Tháp về tới địa phương để xử lý.

Đối tượng là Tạ Thanh Sơn (SN 1973, trú An Giang). Sơn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc ra Quyết định truy nã về tội danh "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản".

Bắt đối tượng tấn công dã man mẹ con người tình ảnh 1

Đối tượng Tạ Thanh Sơn

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2021, Sơn chung sống như vợ chồng với 1 người phụ nữ trú huyện Krông Pắc. Đến đầu tháng 2/2022, hai người xảy ra mâu thuẫn, Sơn bỏ về quê. Sau đó, đối tượng này quay lại, muốn cưới người phụ nữ nhưng bị từ chối. Bực tức Sơn lấy 1 cái kéo đâm nhiều nhát vào lưng, vai của người phụ nữ này gây thương tích với tỉ lệ 12%.

Thấy mẹ bị đâm, con gái của người phụ nữ này vào can ngăn thì bị Sơn tấn công, gây thương tích 6%. Sau đó, Sơn đốt 2 chiếc xe mô tô để ngoài sân rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều tháng tích cực truy tìm, tổ trinh sát đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Krông Pắc đã xác định và bắt được Tạ Thanh Sơn khi đang trốn tại Đồng Tháp.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.