Bắt đối tượng lừa đảo, đưa người sang Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Huỳnh Thanh Nhơn đã có hành vi móc nối với các đối tượng khác tổ chức đưa một số người ở Bình Định sang Campuchia làm việc trái ý muốn.

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thanh Nhơn (19 tuổi, trú TP Quy Nhơn) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi mua bán người.

Bắt đối tượng lừa đảo, đưa người sang Campuchia ảnh 1

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thanh Nhơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng cuối tháng 3/2022, Huỳnh Thanh Nhơn có hành vi móc nối với các đối tượng khác tổ chức đưa một số người ở Bình Định sang Campuchia làm việc trái ý muốn (sử dụng mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Trong quá trình làm việc tại Campuchia, các nạn nhân của Nhơn bị đánh đập, bỏ đói, không cho rời khỏi nơi làm việc và phải làm việc 16 - 17 tiếng mỗi ngày, thậm chí còn bị tăng ca làm thêm giờ nếu không đạt chỉ tiêu, và nếu muốn về Việt Nam phải nộp tiền chuộc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.